Cứu sống một trường hợp chết lâm sàng hiếm gặp

20/09/2012 20:25 GMT+7

(TNO) Ngày 20.9, Ban giám đốc Bệnh viện (BV) Thống Nhất (TP.HCM) cho biết bệnh viện vừa cứu sống một trường hợp chết lâm sàng hiếm gặp.

Bệnh nhân là anh N.X.H (32 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) đã hai lần mổ thay van tim tại BV Chợ Rẫy. Nhưng do không tuân thủ việc tái khám và uống thuốc chống đông, trưa 19.9, anh H. bị ngất xỉu và được chuyển đến BV Thống Nhất trong tình trạng đã ngưng tim, ngưng thở. 

Các bác sĩ BV Thống Nhất chẩn đoán anh H. bị kẹt van tim trong tư thế đóng rất nguy hiểm nên sau khi tiến hành hồi sức cấp cứu, bệnh nhân được đưa đi phẫu thuật xử lý van tim. Sau ca mổ kéo dài trong 6 tiếng đồng hồ, anh H. hiện đã qua cơn nguy kịch.

PGS.TS Đỗ Kim Quế, Phó giám đốc BV Thống Nhất khuyến cáo, không chỉ người bệnh có bệnh lý tim mạch mà tất cả bệnh nhân cần thực hiện đúng chỉ định của bác sĩ về điều trị bệnh để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Hà Minh

>> Cứu sống bệnh nhi bị dị tật tim phức tạp
>> Cứu sống một ngư dân nguy kịch trên biển
>> Cứu sống em bé bị thanh sắt đâm xuyên não
>> Cứu sống sản phụ nhau bong non thể nặng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.