Ba bị cáo vụ “giải cứu xe đua trái phép” kháng cáo

21/09/2012 09:55 GMT+7

(TNO) TAND TP.HCM ngày 20.9 cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của 3 bị cáo trong vụ "giải cứu đua xe trái phép" là Nguyễn Văn Khương, Trần Anh Tuấn, Trần Minh Hòa, xin xem xét lại toàn bộ bản án và giảm hình phạt.

(TNO) TAND TP.HCM ngày 20.9 cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của 3 bị cáo trong vụ "giải cứu đua xe trái phép" là Nguyễn Văn Khương, Trần Anh Tuấn, Trần Minh Hòa, xin xem xét lại toàn bộ bản án và giảm hình phạt.

Trước đó, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Minh Hòa 5 năm tù, Nguyễn Văn Khương (bút danh Hoàng Khương, phóng viên Báo Tuổi Trẻ) và Nguyễn Đức Đông Anh (em vợ Hoàng Khương) mỗi bị cáo 4 năm tù, Trần Anh Tuấn (Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Hải Phong) 1 năm tù về cùng tội “đưa hối lộ”...

Tòa sơ thẩm nhận định các bị cáo Huỳnh Minh Đức, Trần Anh Tuấn, Tôn Thất Hòa, Nguyễn Đức Đông Anh khai phù hợp với Hoàng Khương trong việc trả xe đầu kéo và “giải cứu” xe đua.

Vụ trả xe đầu kéo gây tai nạn, Hoàng Khương chỉ chứng kiến không tham gia. Vụ việc “giải cứu xe đua”, Nguyễn Đức Đông Anh đã chuyển tiền từ Trần Minh Hòa cho Hoàng Khương, Tôn Thất Hòa để đưa hối lộ cho Huỳnh Minh Đức nhằm giải cứu xe đua cho Trần Minh Hòa.

* Liên quan đến vụ án này, Chi hội Báo Tuổi Trẻ đã kiến nghị Hội Nhà báo VN, Hội Nhà báo TP.HCM cần lên tiếng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên Hoàng Khương khi phiên tòa sơ thẩm đã không xem xét hành vi tác nghiệp của Hoàng Khương trong việc phanh phui tình trạng cảnh sát giao thông nhận tiền để giải cứu xe trái luật.

Lê Nga - T.Vũ

>> Vụ “giải cứu” xe đua trái phép: Phóng viên Hoàng Khương bị phạt 4 năm tù
>> Đề nghị tịch thu xe đua trái phép
>> Vụ “Giải cứu xe đua trái phép”: Đề nghị truy tố 6 bị can
>> Đề nghị tịch thu xe đua trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.