Nhỏ thiếu tình cảm, lớn dễ đột quỵ

21/09/2012 10:20 GMT+7

(TNO) Những người bị bỏ quên về mặt tình cảm lúc còn trẻ có nguy cơ đột quỵ cao khi lớn lên.

Để đưa ra kết luận trên, các nhà khoa học tại Trung tâm Y khoa Đại học Rush (Mỹ) thực hiện cuộc khảo sát 1.040 người 55 tuổi trở lên, theo Daily Mail.

Những người tham gia được hỏi trước lúc 18 tuổi, họ có cảm thấy được chăm sóc thương yêu hay có bị hăm dọa, đánh đập hoặc cha mẹ có ly dị không.

Sau 3 năm rưỡi theo dõi, có 257 người tham gia qua đời, trong đó có 139 người bị đột quỵ

Giới phân tích phát hiện những người không được yêu thương, bị bỏ quên về mặt tình cảm trong thời thơ ấu ở mức cao có nguy cơ đột quỵ gấp gần 3 lần so với những người có mức thiếu thốn tình cảm thấp hơn.

Tiến sĩ Kevin Barrett tại Viện Thần kinh học Mỹ nhận định: “Kết quả nghiên cứu mới củng cố bằng chứng cho thấy rằng những trải nghiệm đau buồn trong thời thơ ấu và bệnh tật khi lớn tuổi có thể liên quan với nhau”.

Nghiên cứu được đăng trên chuyên san Neurology.

Văn Khoa

>> Uống rượu nhiều có thể sớm bị đột quỵ
>> Giảm nguy cơ đột quỵ nhờ sô cô la
>> Hút thuốc lá sau đột quỵ dễ tử vong
>> Bổ sung vitamin không giảm rủi ro đột quỵ
>> Làm việc theo ca dễ đột quỵ
>> Yoga giúp bệnh nhân đột quỵ lấy lại cân bằng
>> Ngủ quá ít dễ bị đột quỵ
>> Insulin không gây đau tim, đột quỵ
>> Tiểu đường càng lâu, càng dễ đột quỵ
>> Tiền tiểu đường có nguy cơ đột quỵ
>> Đột quỵ có liên quan đến di truyền
>> Thiếu máu làm tăng nguy cơ tử vong sau đột quỵ
>> Ăn thực phẩm giàu ma giê ít bị đột quỵ
>> Giảm nguy cơ đột quỵ nhờ rau quả
>> HPV liên quan nhồi máu cơ tim, đột quỵ
>> Hút thuốc lá dễ bị đột quỵ sớm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.