Bác bỏ tin đồn “đỉa có trong sữa”

24/09/2012 17:25 GMT+7

(TNO) Ngày 24.9, Hiệp hội sữa Việt Nam có văn bản gửi Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và truyền thông cũng như các cơ quan báo chí về việc bác bỏ tin đồn trong sữa và thực phẩm có chứa đỉa.

Theo Hiệp hội sữa Việt Nam, thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội, diễn đàn, blog… có đăng thông tin nhiều người Trung Quốc sang Việt Nam thu mua đỉa, sau đó cán nhỏ rồi bỏ vào thực phẩm và thức ăn dành cho người.

Từ đó, một số người tiêu dùng không hiểu biết, nhất là ở khu vực nông thôn râm ran tin đồn trong sữa và trong bụng người có đỉa với tốc độ lan truyền rất nhanh.

Tin đồn này rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến người tiêu dùng, nền kinh tế và nhất là ảnh hưởng đến uy tín của ngành sữa Việt Nam.

Ông Trịnh Quý Phổ, Tổng thư ký Hiệp hội sữa Việt Nam khẳng định không hề có chuyện đỉa tồn tại, phát triển trong sữa và đây chỉ là tin đồn thất thiệt.

Trung Hiếu

>> Chỉ đạo xử lý tin đồn “Bia Huế đã bán cho Trung Quốc”
>> Quảng Ngãi: Bác bỏ tin đồn thất thiệt về sóng thần
>> Làng quê náo động vì tin đồn cua đinh “thiêng”
>> Người nuôi cá điêu hồng lỗ do tin đồn ác ý
>> VNG bác bỏ tin đồn bị doanh nghiệp Trung Quốc thâu tóm
>> Chó cắn chết phụ huynh đưa con đi thi chỉ là tin đồn
>> Bác tin đồn “cô giáo trẻ dụ dỗ 900 học trò”
>> Rộ tin đồn bắt cóc trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.