Triệt phá đường dây buôn bán 120 bánh heroin

26/09/2012 03:15 GMT+7

Chiều 25.9, đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết đã triệt phá một ổ nhóm buôn bán heroin xuyên quốc gia với số lượng lớn.

Trước đó, rạng sáng 5.9, tại khu vực thị trấn Xuân Mai (H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội), Công an TP.Hà Nội phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện một ô tô có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra chiếc xe này, cơ quan công an bắt quả tang Hoa Đăng S. (48 tuổi, ở Sơn La) và Uông Thị B. (36 tuổi, ở TP.Hà Nội) đang tàng trữ, vận chuyển 29 bánh heroin và 1 kg ma túy tổng hợp.

Ngoài ra, khám xe, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng K59 cùng 14 viên đạn. Mở rộng điều tra, Công an TP.Hà Nội tiếp tục bắt giữ Vũ S. (49 tuổi, ở Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) và Giàng A K. (26 tuổi, ở Sơn La).

Theo lời khai ban đầu, đường dây buôn bán này mua ma túy từ bên Lào, sau đó vận chuyển từ Sơn La về Hà Nội, trước khi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Tổng cộng, đường dây này đã mua bán 8 chuyến ma túy, với số lượng lên tới 120 bánh heroin. Trong số những kẻ bị bắt, Vũ S. được cho là kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy này.

Hà An

>> Đề nghị truy tố 23 bị can buôn bán ma túy
>> Phá đường dây buôn bán ma túy lớn
>> Phá đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh
>> Bắt hai kẻ buôn bán ma túy có súng
>> Bắt nhóm buôn bán ma túy có vũ trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.