Cãi nhau chuyện "mày tao" dẫn đến giết người

02/10/2012 12:17 GMT+7

(TNO) Ngày 2.10, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng và tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Trình Văn Phương (28 tuổi, quê Quảng Xương, Thanh Hóa) về tội “giết người”.

(TNO) Ngày 2.10, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng và tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Trình Văn Phương (28 tuổi, quê Quảng Xương, Thanh Hóa) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, chiều ngày 4.7.2012, Trình Văn Phương (tạm trú tại thôn 4, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng) cùng nhiều người ăn nhậu tại nhà một người quen ở thôn 4.

Trong lúc “chè chén”, giữa Phương và Trịnh Văn Nguyên (32 tuổi, ngụ xã Đồng Nai) có phát sinh cãi cọ do Phương nói mình cũng có họ là “Trịnh” nhưng chứng minh thư lại ghi là “Trình”.

Sau đó, giữa Nguyên và Phương phát sinh mâu thuẫn do Nguyên cho rằng mình lớn hơn Phương 4 tuổi nên buộc Phương phải gọi mình là "anh" chứ không phải “mày, tao” như cách Phương xưng hô.

Không giải quyết được cuộc tranh cãi, Nguyên đã dùng chén đập vào đỉnh đầu Phương khiến Phương bất tỉnh phải cấp cứu tại Bệnh viện huyện Bù Đăng.

Tối ngày 4.7, Phương trốn viện, cầm theo con dao (dùng chọc tiết heo) dài 38 cm đến nhà Nguyên “rửa hận”. Thấy Phương cầm dao, Nguyên trốn ra khỏi nhà bằng cửa sau.

Phương vào nhà tìm không thấy Nguyên, lại bị Lê Thị Luyến (31 tuổi, vợ Nguyên) ngăn cản, nên Phương đã thẳng tay đâm nhiều nhát vào người chị Luyến. Con chị Luyến là cháu Trịnh Văn Tiến (9 tuổi) cũng bị vạ lây. Cả hai mẹ con chị Luyến chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Xuân Bình

>> Bắt khẩn cấp nha sĩ giết người
>> Giết người, hai bị cáo lãnh án tử hình
>> Giết người chỉ vì... sợi chỉ
>> Giết người quỵt nợ, lãnh án tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.