Sinh nhật ồn ào, 3 người bị chém

02/10/2012 03:30 GMT+7

Hôm qua 1.10, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) ráo riết truy bắt 3 kẻ chém anh Trương Hiệp Quốc Đạt (30 tuổi, quê Ninh Thuận) đứt lìa bàn tay trái.

Trưa 30.9, anh Đạt cùng Nguyễn Quốc Huy (30 tuổi) và Lê Hồng Phong (20 tuổi, đều ngụ Đà Lạt) đến nhà trọ ở đường Lâm Viên (P.12, Đà Lạt) mừng sinh nhật người bạn tên Nhật. Đến khoảng 14 giờ, có 3 thanh niên phòng trọ bên cạnh gọi Phong ra nhắc nhở vì quá ồn ào. Phong đấm 1 trong 3 thanh niên trên.

Ít phút sau, 3 thanh niên cầm mã tấu, dao qua chém Đạt đứt bàn tay, Huy và Phong bị nhiều nhát chém trên người.

Lâm Viên

>> Đâm chém ở quán trà chanh, 3 người nhập viện
>> Côn đồ xông vào bệnh viện đâm chém
>> Lâm Đồng: Một tháng, trên 140 ca cấp cứu do đâm chém
>> “Đêm dữ” với bác sĩ cấp cứu - Kỳ 4: Ám ảnh những ca đâm chém
>> Nhiều vụ đâm chém tại Đà Nẵng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.