Hơn 2.000 triệu phú Mỹ lãnh... trợ cấp thất nghiệp

03/10/2012 16:15 GMT+7

(TNO) Theo báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) công bố ngày 2.10, trong năm 2009, có gần 2.400 người Mỹ với thu nhập hằng năm lên đến trên 1 triệu USD nhưng vẫn lãnh trợ cấp thất nghiệp.

(TNO) Theo báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) công bố ngày 2.10, trong năm 2009, có gần 2.400 người Mỹ với thu nhập hằng năm lên đến trên 1 triệu USD nhưng vẫn lãnh trợ cấp thất nghiệp.

Báo cáo này được đưa ra sau khi có khoảng 1,1 triệu người Mỹ đã tiêu hết trợ cấp thất nghiệp của mình trong quý 2/2012 và hơn 4,6 triệu người khác bắt đầu đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu.

Việc loại trừ những người có thu nhập cao ra khỏi danh sách nhận trợ cấp thất nghiệp hiện đang được các nhà làm luật tại Mỹ xem xét khi mà nước này đang loay hoay tìm cách ngăn đà gia tăng thâm hụt ngân sách, Bloomberg nhận định.

Thâm hụt ngân sách Mỹ đã đạt mức 1.100 tỉ USD vào ngày 30.9 và tỷ lệ thất nghiệp hiện đang ở mức 8,1%, theo ước tính của Bloomberg.

“Cấp tiền trợ cấp thất nghiệp cho những triệu phú là biểu hiện của việc chi tiêu ngân sách vô độ. Điều này chẳng những cản trở chương trình hỗ trợ người thất nghiệp có hoàn cảnh khó khăn thực sự, mà còn khiến cho thế hệ tương lai phải chịu những khoản nợ vô lý”, một nghị sĩ đảng Cộng hòa phát biểu.

Hoàng Uy

>> Thế giới có 200 triệu người đang thất nghiệp
>> Châu u: tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục
>> Thất nghiệp tràn lan, thanh niên Ý... ra đồng
>> “Đại gia” cũng nhận trợ cấp thất nghiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.