Mỹ tuyên bố sẽ không can thiệp vào Syria

03/10/2012 12:20 GMT+7

(TNO) Mỹ khẳng định nước này không có kế hoạch sử dụng sức mạnh quân sự ở Syria, theo tin tức từ RIA Novosti ngày 2.10.

(TNO) Mỹ khẳng định nước này không có kế hoạch sử dụng sức mạnh quân sự ở Syria, theo tin tức từ RIA Novosti ngày 2.10.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đưa ra tuyên bố trên sau khi Nga cảnh báo phương Tây không được can thiệp vào Syria hoặc thiết lập một vùng đệm hay vùng cấm bay tại nước này.

Bà Nuland nói: “Tôi nghĩ chúng tôi đã nói rõ điều chúng tôi đang nhắm đến liên quan đến sự hậu thuẫn của Mỹ cho phe đối lập Syria. Chúng tôi đang nói về sự hậu thuẫn phi sát thương”.

Quân nổi dậy tuần tra trên một con đường ở thành phố Aleppo
Quân nổi dậy tuần tra ở thành phố Aleppo - Ảnh: AFP

Trước đó cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov khẳng định phương Tây chớ nên “tìm cớ” nhằm thực hiện các chiến dịch quân sự trực tiếp tại Syria, theo hãng tin Interfax.

Cách đây 1 tuần, Quốc vương Qatar Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani đã lên tiếng kêu gọi một cuộc can thiệp quân sự của các nước Ả Rập vào Syria.

Cuộc xung đột ở Syria đã làm thiệt mạng hơn 20.000 người, theo số liệu của các nhóm đối lập.

Liên Hiệp Quốc ước tính con số thương vong là 18.000 người; chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad thì khẳng định có 8.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này.

Trùng Quang

>> Can thiệp quân sự chực chờ Syria
>> Ngoại trưởng Syria tố Mỹ và đồng minh tiếp tay cho khủng bố
>> Ai Cập bác chuyện xem xét can thiệp vào Syria
>> Syria "bán đứng" ông Gaddafi cho Pháp?
>> Aleppo là trận chiến quyết định ở Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.