Lừa 36 người “chạy” chung cư

04/10/2012 03:35 GMT+7

Ngày 3.10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam Hồ Bích Nga (51 tuổi, hộ khẩu P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) và khám xét nơi cư trú tại P.502, chung cư 493 Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê, để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ tháng 8.2011, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Nga “bịa” với bà Trương Thị Kim Khuê (51 tuổi, trú P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) cùng ông Ngô Văn Trọng (39 tuổi, trú P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) là có quen biết Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, chỉ cần khoản tiền chi phí là xin thuê được căn hộ chung cư thu nhập thấp. Bà Nga lên internet in hồ sơ đưa cho bà Khuê, ông Trọng đi môi giới.

Qua đó, bà Nga chiếm đoạt từ ông Trọng 680 triệu đồng là tiền đặt cọc để “chạy” 28 căn hộ chung cư mà ông Trọng nhận từ người khác. Bà Khuê cũng nộp cho bà Nga gần 2 tỉ đồng tiền đặt cọc 22 căn hộ chung cư. Tổng cộng có 36 người bị bà Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các đầu mối dịch vụ trung gian.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.