Hỗ trợ gia đình du khách bị nạn trên vịnh Hạ Long

06/10/2012 03:58 GMT+7

Ngày 5.10, UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định về việc hỗ trợ các nạn nhân trong vụ chìm tàu trên vịnh Hạ Long làm 5 du khách Đài Loan thiệt mạng hôm 3.10. Tỉnh sẽ hỗ trợ mỗi gia đình người tử nạn 20 triệu đồng và 10 triệu đồng cho mỗi người bị thương. Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí hỏa táng thi thể các nạn nhân (nếu gia đình yêu cầu hỏa táng tại chỗ). Ngoài ra, Công ty du lịch Tuần Châu (đơn vị sở hữu tàu Paradise QN-6688) trước mắt hỗ trợ 200 triệu đồng cho mỗi gia đình người tử nạn...

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Bãi Cháy, đến thời điểm này, hầu hết các nạn nhân được cứu sống đã bình phục, ổn định sức khỏe và ra viện; chỉ còn bà Chen Tseng Yun Yu và bà Chen Minh Yu đang tiếp tục điều trị do viêm phổi sau đuối nước.

Bích Ngọc

>> Vụ tàu đâm nhau ở Vịnh Hạ Long: Hỗ trợ gia đình mỗi người chết 220 triệu đồng
>> Hai tàu đâm nhau ở Vịnh Hạ Long, 5 du khách thiệt mạng
>> Khởi tố vụ đắm xuồng khiến 5 du khách thiệt mạng trên vịnh Hạ Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.