Báo động nạn trộm cáp điện chiếu sáng

08/10/2012 03:05 GMT+7

Thời gian gần đây, tình trạng trộm cáp điện chiếu sáng tại các quận, huyện ven TP.HCM gia tăng đến mức báo động.

Do bị trộm cáp điện chiếu sáng (CĐCS), nhiều con đường nội bộ thuộc P. Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, chìm trong bóng tối. Bà Nguyễn Mai Phương, đường 25, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, bức xúc: “Cáp điện chiếu sáng đường này đã bị mất hơn 6 tháng khiến đêm về cả con đường tối om. Chẳng ai dám ra đường bởi chuyện bị giật điện thoại, dây chuyền xảy ra thường xuyên, sợ lắm!”.

Không chỉ đường 25, các con đường lân cận như đường 28, 28A, 27, 27A… cũng đều chung số phận. Ngoài ra, nhiều tuyến đường ở các Q.7, Q.9, H.Hóc Môn, H.Củ Chi… cũng bị bọn trộm lấy đi hàng ngàn mét CĐCS... Ông Trương Văn Tâm, xã Phú Hòa Đông, H.Củ Chi, nói: “Về đêm, đường ở quê gập ghềnh lại không có đèn chiếu sáng khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, tai nạn, va quệt liên tục”.

Báo động nạn trộm cáp điện chiếu sáng 
Đoạn dây cáp tại đường Đỗ Xuân Hợp, P.An Phú,Q.2, TP.HCM bị trộm cắt đứt - Ảnh: C.T.V

Tổn thất rất lớn

Ông Nguyễn Xuân Thái, Giám đốc Xí nghiệp tuần tra giám sát, Công ty TNHH MTV chiếu sáng công cộng TP.HCM, cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm 2011, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 689 vụ mất tổng cộng 58.401 m cáp CĐCS (cáp nổi lẫn cáp ngầm), thiệt hại lên đến hơn 11 tỉ đồng. Đây là một tổn thất rất lớn”.

Theo ông Thái, điều đáng nói là trong số 689 vụ trộm, cơ quan chức năng chỉ bắt được 5 vụ.

Đối tượng trộm CĐCS, theo ông Thái, gồm đủ thành phần: lang thang, thất nghiệp, có tiền án tiền sự… Bọn trộm dùng nhiều thủ đoạn và mánh lới, trong đó có cả việc giả dạng nhân viên công ty điện lực, công ty chiếu sáng… để cắt cáp công khai. Nhằm đối phó với nạn mất CĐCS, Xí nghiệp tuần tra giám sát, Công ty TNHH MTV chiếu sáng công cộng TP.HCM, đã tổ chức tuyên truyền phòng chống trộm CĐCS, đồng thời cung cấp hình ảnh, trang phục của công nhân công ty chiếu sáng để người dân nhận biết, báo cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp trộm giả dạng nhân viên công ty để cắt cáp. Ngoài ra, nhiều biện pháp kỹ thuật cũng được tăng cường như dùng loại dây cáp nguồn có lõi thép Ø22 để trộm khó cắt, lắp thiết bị chống trộm…

Thanh Đông

>> Nạn trộm cáp điện thoại ngày càng tăng
>> Liên tiếp cắt trộm cáp điện thoại
>> Bùng phát nạn cắt trộm cáp điện
>> Cắt trộm cáp điện
>> Bắt 13 tên trộm cáp điện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.