Kim Jong-nam “biến mất” khỏi Macau

09/10/2012 03:05 GMT+7

Ông Kim Jong-nam, con trai cả của lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đã qua đời Kim Jong-il, bị cho là biến mất khỏi Macau kể từ khi đại tướng Kim Jong-un lên nắm quyền hồi cuối năm ngoái.

Tờ Chosun Ilbo hôm qua dẫn lời ông Lee Dong-sup, người đứng đầu Hội Kiều dân Triều Tiên ở Macau cho hay: “Tôi tình cờ quen biết Kim Jong-nam hồi năm 2000. Sau đó, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Thế nhưng, tôi chẳng gặp ông ấy kể từ hồi đầu năm đến nay”. Tuy nhiên, theo ông Lee, vợ và con gái 13 tuổi của ông Kim Jong-nam vẫn đang sống ở Macau. Kể từ khi Mỹ ra lệnh cấm vận tài chính đối với CHDCND Triều Tiên vào năm 2006, Bình Nhưỡng đành phải từ bỏ các hoạt động ở Macau. Báo trên dẫn lời ông Lee cho biết thêm rằng số người Triều Tiên ở Macau hiện chỉ còn khoảng 30 người, giảm đáng kể so với mức 160 vào năm 2006.

Văn Khoa

>> Kim Jong-nam “bị cắt chu cấp”
>> Phát hành sách “phỏng vấn Kim Jong-nam”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.