Đề nghị xem lại vụ án tham ô tại Hội Chữ thập đỏ Đồng Nai

09/10/2012 20:03 GMT+7

(TNO) Ngày 10.9, nguồn tin từ Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa có cuộc họp thông báo kết quả sau 5 ngày giám sát 3 cơ quan tố tụng cấp tỉnh; gồm: Cơ quan CSĐT, Viện KSND và TAND về quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án tham ô tại Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh.

(TNO) Ngày 10.9, nguồn tin từ Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa có cuộc họp thông báo kết quả sau 5 ngày giám sát 3 cơ quan tố tụng cấp tỉnh; gồm: Cơ quan CSĐT, Viện KSND và TAND về quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án tham ô tại Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh.

>>> HĐND giám sát một vụ án tham ô 

Như Thanh Niên Online đã thông tin, từ ngày 24 - 28.9, qua thực hiện giám sát, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Đồng Nai nhận thấy quá trình thụ lý vụ án từ khi có kết luận điều tra, Viện KSND và TAND đã để vụ án kéo dài quá lâu, các cơ quan chưa thể hiện hết vai trò trách nhiệm trong quá trình kiểm sát, xét xử vụ án.

HĐND tỉnh cho rằng lời khai của bà Võ Thị Linh, nguyên Chủ tịch Hội CTĐ tại tòa là không có căn cứ và không phù hợp với lời khai của các bị cáo trong phiên tòa, nên các cơ quan tố tụng cần phải xem xét trách nhiệm của bà Linh đối với tội “cố ý làm trái” mà Viện KSND đã rút lại trước đó.

 HĐND đề nghị xem xét lại vụ tham ô tại Hội CTĐ Đồng Nai
Từ trái qua: Các bị cáo Linh, Yến, Xuân tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27.8

Các thành viên đoàn giám sát nhận định, tại các bút lục, bà Linh thừa nhận từ năm 2006 đến 2008, đã chi hơn 297 triệu đồng trái với quy định của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, với vai trò là chủ tài khoản và là người trực tiếp phụ trách tài chính tại Hội CTĐ, bà Linh cũng phải chịu trách nhiệm vì để cấp dưới tham ô hơn 440 triệu đồng.

Đoàn giám sát còn nhận thấy cần phải xem xét lại trách nhiệm đối với ông Phạm Minh Sậu, nguyên Trưởng ban chăm sóc sức khỏe Hội CTĐ và bà Trần Thị Xuân Yến, nguyên cán bộ thi đua khen thưởng về tội tham ô tài sản.

Đoàn đề nghị Thường trực HĐND kiến nghị với Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu nội dung của đoàn giám sát, căn cứ vào chức năng thẩm quyền tiếp tục xem xét, xử lý đối với các hành vi của các bị cáo.

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Nguyên kế toán BHXH lãnh án 9 năm tù về tội tham ô
>> Cán bộ đường thủy nội địa tham ô
>> Kỷ luật phó chủ tịch huyện vì tham ô
>> Tham ô tài sản, hiệu trưởng và kế toán lãnh án
>> Y án nguyên kế toán trưởng kho bạc tham ô, cá độ tiền tỉ
>> Đề nghị truy tố kế toán tham ô tiền BHYT
>> Bắt thủ kho tham ô hơn 300 triệu đồng
>> Tiếp tay tham ô, một nhân viên ngân hàng bị bắt
>> Tham ô tài sản, hiệu trưởng và kế toán lãnh án
>> Trung Quốc triển khai vệ tinh do thám ở biển Đông
>> Nhân viên bán hàng tham ô trên 300 triệu đồng
>> Xét xử vụ tham ô tại Hội Chữ thập đỏ Đồng Nai
>> “Chạy đua” khắc phục lún, thấm ở đường hầm sông Sài Gòn
>> Xét xử vụ tham ô tại Sở TN-MT Phú Yên
>> Bắt giam kế toán trưởng tham ô

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.