Giá dầu thô bất ngờ giảm mạnh

13/10/2012 14:06 GMT+7

(TNO) Giá dầu Brent bất ngờ giảm mạnh hơn 1 USD/thùng trong phiên giao dịch cuối tuần (12.10).

Theo Reuters, ghi nhận ở thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 12.10 (rạng sáng 13.10, giờ VN), tại London (Anh), giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 11.2012 giảm đến 1,09 USD/thùng, xuống còn 114,62 USD/thùng.

Trong khi đó, tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (Mỹ), giá dầu WTI giao cùng kỳ hạn tháng 11 cũng ghi nhận mức giảm 0,21 USD/thùng, xuống chốt phiên giao dịch cuối tuần ở mức 91,86 USD/thùng.

Reuters dẫn lời một số nhà phân tích cho biết, giá dầu đang bị chi phối nhiều bởi dự báo nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm dầu mỏ mà Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) vừa công bố.

Cụ thể, IEA cho biết, nguồn cung đang tăng trở lại trong khi nhu cầu tiêu thụ lại giảm, đặc biệt tại châu u, châu Mỹ và Trung Quốc.

IEA dự báo, nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu trong năm 2013 sẽ giảm 100.000 thùng/ngày, xuống mức 90,48 triệu thùng/ngày.

Ngoài ra, giá dầu hiện đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tình trạng căng thẳng ngày một leo thang giữa hai quốc gia láng giềng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như việc Liên minh châu u đã tạm thời thông qua các biện pháp cấm vận mới đối với Iran nhằm gia tăng áp lực lên chương trình hạt nhân của Tehran.

An Huy

>> Giá dầu thô về sát mốc 114 USD/thùng
>> Nga - Thổ căng thẳng vì Syria
>> Khủng bố giúp quân nổi dậy Syria chiếm căn cứ quân sự?
>> Thổ Nhĩ Kỳ tố máy bay Syria chở vũ khí Nga
>> Máy bay dân sự Syria bị buộc hạ cánh
>> Mỹ có thể vũ trang cho phe đối lập Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.