Những cột mốc trong cuộc đời cựu vương Campuchia Norodom Sihanouk

15/10/2012 10:14 GMT+7

(TNO) Cựu vương Norodom Sihanouk , người từ trần vào hôm nay, 15.10, đã đóng vai trò chính trong lịch sử đầy biến động của Campuchia trong thế kỷ 20, vốn đánh dấu bằng các cuộc đảo chính, chiến tranh, diệt chủng và hòa bình.

Dưới đây là một số sự kiện chính thay đổi Campuchia trong cuộc đời của ông Sihanouk, theo hãng tin AFP.

1922: - Ngày 31.10: Hoàng tử Norodom Sihanouk ra đời.

1941: - Ngày 25.4: Người Pháp đưa Sihanouk lên ngôi vì tưởng rằng sẽ dễ dàng sai khiến được ông.

1953: - Ngày 9.11: Pháp trao trả độc lập cho Campuchia, đánh dấu một chiến thắng cho Sihanouk.

1955: - Ngày 2.3: Sihanouk thoái vị và nhường ngôi cho người cha Norodom Suramarit để theo đuổi sự nghiệp chính trị. Ông nhiều lần trở thành thủ tướng Campuchia trong các năm sau đó.

1960: - Ngày 3.4: Sihanouk được bầu làm Quốc trưởng sau cái chết của người cha.

1970: - Ngày 18.3: Sihanouk bị tướng Lon Nol (được sự hậu thuẫn của người Mỹ) truất phế. Sống lưu vong tại Trung Quốc, Sihanouk đã đứng về phía Khmer Đỏ và thúc giục người Campuchia gia nhập phong trào du kích chống lại chế độ mới do Lon Nol thiết lập.

1975: - Ngày 17.4: Khmer Đỏ, do Pol Pot lãnh đạo, tiến vào Phnom Penh, khởi đầu một giai đoạn cầm quyền khủng bố khiến hai triệu người chết vì đói, lao lực hoặc bị xử tử.

- Ngày 9.11: Sihanouk quay trở lại làm Quốc trưởng song từ chức sau đó ít tháng và bị Khmer Đỏ quản thúc tại gia.

1979: - Ngày 6.1: Sihanouk được đưa đến Bắc Kinh (Trung Quốc).

1982: - Ngày 22.6: Khi đang sống lưu vong, Sihanouk nhận chức Chủ tịch Chính phủ liên minh Dân chủ Campuchia, vốn bao gồm đảng FUNCINPEC do Sihanouk mới thành lập và Khmer Đỏ.

1985: - Ngày 14.1: Hun Sen được bổ nhiệm làm thủ tướng Campuchia.

1991: - Ngày 23.10: Hiệp định Paris được ký kết, giao cho Liên Hiệp Quốc quyền giám sát lệnh ngừng bắn và các cuộc bầu cử dân chủ.

- Ngày 14.11: Sihanouk trở về Campuchia sau gần 13 năm sống lưu vong.

1993: - Ngày 23.5: Các cuộc bầu cử do Liên Hiệp Quốc bảo trợ được tổ chức và đảng bảo hoàng FUNCINPEC nhận được 47% số phiếu, xếp trên đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của ông Hun Sen.

- Ngày 24.9: Sihanouk trở lại ngai vàng, theo bản hiến pháp mới chuyển đổi đất nước thành nền quân chủ lập hiến.

- Tháng 10: Sihanouk đến Bắc Kinh trị bệnh và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch.

1998: - Ngày 15.4: Thủ lĩnh Khmer Đỏ Pol Pot qua đời.

Cựu vương Norodom Sihanouk
 Thủ tướng Hun Sen và Quốc vương Norodom Sihamoni (phải) nức nở ôm nhau tại sân bay trước khi khởi hành đến Bắc Kinh rước di thể cựu vương Norodom Sihanouk - Ảnh: AFP

2001: - Ngày 10.8: Sihanouk công bố đạo luật thành lập phiên tòa do Liên Hiệp Quốc bảo trợ để xét xử các thủ lĩnh Khmer Đỏ.

2004: - Ngày 7.10: Sihanouk bất ngờ thoái vị, viện dẫn đến lý do sức khỏe và ước nguyện bảo đảm chuyển giao ngai vàng một cách êm thắm.

- Ngày 14.10: Người con trai Norodom Sihamoni được phong làm tân vương.

2005: Tháng 5: Sihanouk viết trên website của ông rằng bệnh ung thư tuyến tiền liệt của ông đã di căn sang bao tử.

2009: - Ngày 22.6: Sihanouk thông báo trên website rằng ông đã điều trị thành công căn bệnh ung thư thứ ba.

- Ngày 2.10: Sihanouk thổ lộ ông đã sống quá lâu và muốn lìa trần. “Tuổi thọ kéo dài như một gánh nặng mà tôi không thể mang nổi”, Sihanouk viết trên website.

2011: - Ngày 30.10: Trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày trở về nước từ cuộc sống lưu vong, Sihanouk thề sẽ không rời Campuchia thêm lần nào nữa bất chấp các vấn đề sức khỏe.

2012: - Ngày 19.1: Sihanouk trở lại Bắc Kinh để điều trị.

- Ngày 15.10: Sihanouk từ trần ở Bắc Kinh.

Sơn Duân

>> Campuchia tổ chức quốc tang
>> Campuchia cáo buộc Thái Lan muốn đảo chính
>> Quốc vương Campuchia ân xá gián điệp Thái Lan
>> Campuchia phát hiện mộ tập thể thời Khmer Đỏ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.