Tổng thống Obama “phản pháo” thành công

18/10/2012 05:05 GMT+7

Đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama tỏ ra lấn lướt đối thủ Mitt Romney trong cuộc tranh luận lần thứ hai trên truyền hình.

Lần này, 2 ứng viên trả lời trực tiếp những câu hỏi do các cử tri đưa ra tập trung vào những chủ đề cơ bản nhất của Mỹ. Cuộc tranh luận đã diễn ra đầy kịch tính vào tối 16.10 (theo giờ Mỹ) tại Đại học Hofstra ở bang New York. Theo AFP, cả hai ra sức “quần nhau” trên bục diễn thuyết. Thậm chí, họ còn chỉ thẳng mặt đối phương khi tranh cãi. 

 Khác với lần trước, Tổng thống Obama (phải) tỏ ra lấn lướt đối thủ Romney
Khác với lần trước, Tổng thống Obama (phải) tỏ ra lấn lướt đối thủ Romney - Ảnh:AFP

Tờ The Washington Post dẫn lời Tổng thống Obama chỉ trích ứng viên đảng Cộng hòa Romney hồi năm 2008 đề nghị rằng nên để các nhà sản xuất xe hơi Mỹ phá sản theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, chương trình cứu trợ của chính phủ đã đem lại thành công. Vì thế, ứng viên Romney phải đáp trả đầy bị động rằng ý của ông là “phá sản có kiểm soát” giống với cách Tổng thống Obama thực hiện. Chưa dừng lại ở đó, ông Obama chỉ trích đối thủ Romney lấy lòng cử tri bằng “một kế hoạch sơ sài”. Đồng thời, ông Obama còn cáo buộc ứng viên đảng Cộng hòa từng là nhà tư bản chuyên kinh doanh rủi ro, góp phần gây ra cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua tại Mỹ. Chủ nhân hiện tại của Nhà Trắng cũng không quên chỉ trích việc ông Romney từng nói 47% dân Mỹ “sống bám” chính quyền.

Trong khi đó, ông Romney liên tục lâm vào thế yếu. Thậm chí, người điều phối buổi tranh luận Candy Crowley đã phải chỉnh lời ứng viên đảng Cộng hòa. Đó là khi ông Romney chỉ trích đối thủ không xem vụ tấn công Sứ quán Mỹ tại thành phố Benghazi (Libya) là khủng bố, nhưng bà Crowley xác nhận rằng: “Tổng thống thực sự có gọi đó là hành động khủng bố”.

Theo kết quả khảo sát do Đài CNN thực hiện ngay sau cuộc tranh luận lần hai, 46% người được hỏi cho rằng ông Obama đã đánh bại đối thủ Romney. Tuy nhiên, 39% người trả lời ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa. Kết quả thăm dò của Đài CBS cũng nghiêng về đương kim tổng thống với tỷ số 37% - 30%.

Đảng Xanh đại náo trường quay

Liên danh tranh cử tổng thống Mỹ đại diện đảng Xanh là 2 bà Jill Stein và Cheri Honkala bị bắt khi cố chen vào nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa ứng viên Obama với ông Romney. Hai nhân vật trên hành động như thế nhằm phản đối các luật lệ bầu cử khiến họ không được tham gia tranh luận trên truyền hình, theo tờ The Wall Street Journal. Vốn dĩ, Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ quy định chỉ những ứng viên giành tối thiểu 15% tỷ lệ ủng hộ trong 5 cuộc khảo sát lớn nhất được tổ chức khắp cả nước mới được tham gia tranh luận trên truyền hình.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.