Nếu Facebook thất bại, Zuckerberg đã làm lính Microsoft

23/10/2012 18:53 GMT+7

(TNO) CEO Facebook Mark Zuckerberg phát biểu trong một buổi phỏng vấn mới đây rằng anh từng có ý định nhảy sang Microsoft nếu không kiếm được nhiều tiền từ Facebook.

(TNO) CEO Facebook Mark Zuckerberg phát biểu trong một buổi phỏng vấn mới đây rằng anh từng có ý định nhảy sang Microsoft nếu không kiếm được nhiều tiền từ Facebook, theo tin tức tờ Telegraph (Anh) đăng tải ngày 23.10.

Zuckerberg, 28 tuổi, đã tạo ra Facebook khi còn đang là sinh viên của Trường đại học Harvard hồi năm 2004. Facebook sau đó đã trở thành một trong những trang mạng xã hội phổ biến nhất thế giới.

Trong buổi phỏng vấn ở Trường đại học Stanford hôm 20.10, Zuckberg được hỏi sẽ làm gì nếu Facebook không đạt được thành công như ngày hôm nay.

CEO Facebook trả lời rằng anh có lẽ sẽ xin vào làm kỹ sư tại tập đoàn phát triển phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft. “Tôi luôn thần tượng Microsoft. Rất nhiều người học ở Harvard làm việc tại đó”, Zuckerberg cho biết.

Thực ra Zuckerberg từng nằm trong tầm ngắm của Microsoft. Hồi năm 2002, Microsoft đã cố mua phần mềm Synapse do Zuckerberg viết. Phần mềm này có khả năng học hỏi và dự đoán thói quen lắng nghe của người dùng.

Microsoft cũng đã mua 1,6% cổ phần của Facebook vào năm 2007 với giá 240 triệu USD. Cả Zuckerberg và Bill Gates, nhà sáng lập Microsoft, đều bỏ ngang giữa chừng khi đang học tại Harvard.

Hoàng Uy

>> Facebook vượt mức 1 tỉ thành viên
>> Đến lượt đồng sáng lập Facebook bán cổ phiếu
>> CEO Facebook gặp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev
>> Facebook Messenger đã hỗ trợ iPhone 5
>> Máy tính bảng Surface giá từ 499 USD
>> Microsoft công bố quảng cáo máy tính bảng Surface
>> Steve Ballmer hé lộ giá bán máy tính bảng Surface
>> Microsoft sẽ tung ra 3 triệu máy tính bảng Surface
>> Lenovo quyết hạ đo ván Surface
>> Điện thoại Facebook do HTC sản xuất
>> Điện thoại Facebook phân vân giữa Android và Windows Phone
>> Điện thoại Facebook xuất hiện 
>> Facebook dồn sức phát triển điện thoại thông minh
>> Người đồng sáng lập Facebook giàu thứ 8 ở Singapore
>> Nasdaq chưa hết "đau đầu" vụ IPO Facebook
>> Mỹ cho phép đăng ký bầu cử qua Facebook

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.