Cấm thiếu nữ dùng ĐTDĐ

25/10/2012 03:20 GMT+7

Một chính khách Ấn Độ vừa đưa ra đề nghị cấm thiếu nữ sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) để ngăn chặn nguy cơ “bỏ trốn theo trai”.

Báo The Telegraph dẫn phát biểu của thượng nghị sĩ đảng BSP (Ấn Độ) Rajpal Singh Saini đưa ra đề nghị trên sau khi được một người cha nhờ tìm con gái bỏ đi cùng bạn trai.

Người cha này xác nhận con gái ông có mang theo một ĐTDĐ. Vì thế, ông Saini kêu gọi: “Đừng cho con mình sử dụng ĐTDĐ, đặc biệt là các thiếu nữ. Các bà mẹ, chị em gái và vợ của chúng ta đã không có ĐTDĐ mà có chết đâu. Nếu thế, tại sao những cô gái ngày nay phải cần đến ĐTDĐ làm gì?”. Trớ trêu thay, Chủ tịch đảng BSP là bà Mayawati, người đang có trong tay một chiếc ĐTDĐ!

Trùng Quang

>> T.Ư Đoàn tuyển đại biểu giao lưu thanh niên ASEAN - Ấn Độ
>> Đề phòng Trung Quốc “trở chứng”, Nhật sẽ nhập đất hiếm Ấn Độ
>> Ấn Độ đối phó nguy cơ từ Trung Quốc
>> Nổ bình gas ở Ấn Độ, 10 người chết
>> Ấn Độ bắt 3 người âm mưu tấn công New Delhi
>> Ấn Độ tối ưu tên lửa BrahMos bằng hệ thống định vị mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.