Tiếp tục thảo luận tình hình kinh tế - xã hội 2012, kế hoạch 2013

31/10/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay (31.10), Quốc hội (QH) tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 , kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

Trước đó, trong ngày thảo luận 30.10, nhiều vấn đề kinh tế xã hội "nóng" hiện nay đã được các đại biểu (ĐB) đặt ra như: chính sách đầu tư, tài chính, tiền tệ của Chính phủ; nợ xấu, thanh tra ngân hàng, Vinashin; quá tải bệnh viện... 

Qua đó, các đại biểu (ĐB) yêu cầu có lộ trình để giải quyết “điểm nghẽn” của nền kinh tế là nợ xấu và hàng tồn kho. Nhiều ĐB cũng đã thẳng thắn đề cập đến tình trạng tham nhũng và lãng phí, xác định đây là quốc nạn làm thất thoát tài sản của đất nước; đục khoét ngân khố quốc gia.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cả nước năm 2012 của Chính phủ: Lạm phát bước đầu được kiềm chế, giá tiêu dùng 9 tháng tăng 5,13%. Trong những tháng cuối năm sẽ thực hiện các biện pháp để giữ mức lạm phát cả năm khoảng 8%. Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 4,73%, ước cả năm đạt khoảng 5,2%.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhìn nhận bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Trong đó có việc một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả thấp, vi phạm pháp luật, gây thất thoát lớn tài sản nhà nước, đồng thời việc tái cơ cấu tập đoàn Vinashin còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Thanh Niên Online

>> Ngân hàng Nhà nước không thể hứa gì về xử lý nợ xấu
>> Đại biểu lo lắng tái cơ cấu kinh tế; bức xúc tham nhũng, lãng phí
>> Bỏ phiếu tín nhiệm chức danh chủ chốt
>> Thủ tướng nhận lỗi về những yếu kém của Chính phủ
>> Ông Đặng Thành Tâm bất ngờ trở lại họp Quốc hội
>> Quốc hội nghe báo cáo sửa đổi Hiến pháp
>> Quốc hội thảo luận tại tổ: Sốt ruột trước tốc độ giải cứu kinh tế
>> Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 13: Xử lý nghiêm hành vi cản trở luật sư
>> Quốc hội sẽ quyết định việc bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp tháng 10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.