Quốc hội Libya hoãn bỏ phiếu nội các

31/10/2012 12:20 GMT+7

(TNO) Quốc hội Libya hôm 30.10 đã hoãn cuộc bỏ phiếu danh sách nội các mới do tân Thủ tướng Ali Zaidan đệ trình sau khi nhiều người biểu tình xông vào đập phá cơ quan lập pháp này, đài truyền hình nhà nước đưa tin.

Theo hãng tin AFP, khoảng 100 người đã xông vào trụ sở Quốc hội để phản đối một số bộ trưởng được đề cử vì cho rằng họ có liên hệ với lãnh đạo bị lật đổ Moammar Gaddafi.

Chủ tịch Quốc hội Mohammed Maqrif cho biết cuộc bỏ phiếu có thể bị hoãn tới ngày 31.10 (giờ địa phương).

Trước đó, cũng trong ngày 30.10, Thủ tướng Zaidan đã trình Quốc hội danh sách nội các bao gồm 27 thành viên.

Thủ tướng Zaidan nhấn mạnh chính phủ của ông sẽ là một liên minh bao gồm hai chính đảng lớn nhất ở Libya là Liên minh các lực lượng quốc gia do ông Mahmoud Jibril đứng đầu và đảng Công lý và Xây dựng do phong trào Anh em Hồi giáo ở Libya thành lập.

Ông Zaidan đã bổ nhiệm 3 phó thủ tướng và chỉ định Ali Suleiman Aujali, đại sứ Libya tại Mỹ, làm Ngoại trưởng.

Ashur Shuwail được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ và Mohammed al-Barghathi giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Zaidan, vốn là một nhà ngoại giao, đã được bầu làm thủ tướng Libya hồi giữa tháng này sau một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội và được giao nhiệm vụ thành lập nội các trong vòng 15 ngày.

Đầu tháng này, Quốc hội Libya đã hai lần bác bỏ danh sách nội các do cựu Thủ tướng Mustafa Abushagur đệ trình, đồng thời sa thải luôn ông này.

Huỳnh Thiềm

>> Bạo lực bùng phát ở Libya
>> Tổng thống Bashar al-Assad: “Mô hình Libya” sẽ không lập lại ở Syria
>> Khủng bố đứng sau vụ tấn công lãnh sự Mỹ ở Libya
>> Libya sa thải lãnh đạo an ninh
>> Bí ẩn về cái chết của đại sứ Mỹ tại Libya
>> Libya bắt 4 nghi can liên quan vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ
>> Bộ phim khiến đại sứ Mỹ tại Libya mất mạng vẫn đầy... bí ẩn
>> Libya có thủ tướng mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.