Quốc hội Libya thông qua chính phủ mới

01/11/2012 09:19 GMT+7

(TNO) Quốc hội Libya hôm 31.10 đã thông qua danh sách nội các mới do Thủ tướng Ali Zidan đề cử.

Cuộc bỏ phiếu trên diễn ra một ngày sau khi khoảng 100 người biểu tình không hài lòng với một số bộ trưởng được đề cử đã xông vào quấy phá tòa nhà Quốc hội.

Theo BBC, chỉ có 2/3 trong số 200 thành viên Quốc hội tham dự cuộc bỏ phiếu kể trên.

Chính phủ mới có đại diện từ hai chính đảng lớn nhất trong Quốc hội Libya là Liên minh các lực lượng quốc gia do cựu Thủ tướng Mahmoud Jibril đứng đầu và đảng Công lý và Xây dựng của phong trào Anh em Hồi giáo ở Libya.

Thủ tướng Zidan cho biết ông cố gắng tạo ra sự cân bằng giữa các khu vực trong việc thành lập nội các.

Theo danh sách nội các, các bộ Quốc phòng và Nội vụ sẽ do các bộ trưởng từ thành phố miền đông Benghazi đứng đầu. Đây là cái nôi của cuộc cách mạng lật đổ chính quyền ông Muammar Gaddafi hồi năm ngoái.

Có hai phụ nữ trong nội các mới của ông Zidan, theo BBC.

Huỳnh Thiềm

>> Bạo lực bùng phát ở Libya
>> Tổng thống Bashar al-Assad: “Mô hình Libya” sẽ không lập lại ở Syria
>> Khủng bố đứng sau vụ tấn công lãnh sự Mỹ ở Libya
>> Libya sa thải lãnh đạo an ninh
>> Bí ẩn về cái chết của đại sứ Mỹ tại Libya
>> Libya bắt 4 nghi can liên quan vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ
>> Bộ phim khiến đại sứ Mỹ tại Libya mất mạng vẫn đầy... bí ẩn
>> Libya có thủ tướng mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.