iPad "tố" cảnh sát trưởng trộm cắp

07/11/2012 16:50 GMT+7

(TNO) Hồ sơ ghi lại quá trình sử dụng và bộ nhớ của một cái iPad bị đánh cắp đã đưa đến việc bắt giữ một cảnh sát trưởng tại vùng nông thôn Missouri (Mỹ).

Theo UPI, hồi tháng 7.2012, cảnh sát New Athens đã thu giữ một cái iPad và một cái iPod để làm bằng chứng trong một vụ trộm.

Những sản phẩm của "quả táo" này được cho vào phòng giữ tang vật và được khóa trái cẩn thận, tuy nhiên đến ngày 19.9 thì nó "không cánh mà bay".

Nhưng điều kỳ lạ là một tháng sau đó, cả hai cái iPad và iPod "bỗng dưng" trở về vị trí cũ.

Theo đại úy Steve Johnson thuộc Sở Cảnh sát St. Clair County (bang Illinois) thì qua kiểm tra bộ nhớ và lịch sử người dùng iPad, các cảnh sát phát hiện ra cảnh sát trưởng New Athens Dallas Hill chính là người đã "thó" nó rồi đem về sử dụng.

Viên cảnh sát trưởng 27 tuổi này phải đối mặt với các cáo buộc là trộm cắp và yếu kém trong quản lý. Ông này đã bác bỏ các cáo buộc trên.

Tiến Dũng

>> iPad Mini: "Mỏng như viết chì, nhẹ như tờ giấy
>> Hạ viện Chi Lê sắm iPad cho nghị sĩ
>> Lindsay Lohan thoát án trộm cắp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.