Nhận nuôi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

08/11/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Bà Ngô Thị Bình, Trưởng phòng LĐ-TB-XH H.U Minh (Cà Mau) ngày 7.11 cho biết cháu bé bị bỏ rơi trước đó (4.11) đã được một cặp vợ chồng ở H.Đầm Dơi nhận nuôi.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 4.11, ông Phạm Văn Sỹ, nhân viên bảo vệ Bưu điện H.U Minh được cho biết trong đám cỏ trước cơ quan có tiếng khóc trẻ con.

Ông Sỹ rọi đèn tìm thì phát hiện một trẻ sơ sinh được quấn trong khăn, đang khóc vì đói.

Vài giờ sau cháu bé được đưa đến Bệnh viện đa khoa H.U Minh chăm sóc. Đó là bé trai khoảng 4 ngày tuổi, nặng 3,4 kg, cơ thể bình thường.

Hiện cháu đang nằm viện điều trị do bị bệnh vàng da.

Gia Bách

>> Sự thật đằng sau những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi
>> Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi
>> Thùng cứu trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Nga
>> Giảm nguy cơ bệnh chàm ở trẻ sơ sinh
>> Bỏ rơi trẻ sơ sinh
>> 40 trẻ sơ sinh bị vứt bỏ mỗi tháng ở thủ đô Namibia
>> Hai trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Quảng Ngãi  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.