Bắt giam "cò" đất lừa gần 2,2 tỉ đồng

09/11/2012 19:35 GMT+7

(TNO) Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đà Nẵng chiều nay 9.11 đã bắt giam "cò" đất Nguyễn Khánh Dũng (41 tuổi, còn gọi là Dũng “ba vú”, trú tổ 37, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo gần 2,2 tỉ đồng.

(TNO) Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đà Nẵng chiều nay 9.11 đã bắt giam "cò" đất Nguyễn Khánh Dũng (41 tuổi, còn gọi là Dũng “ba vú”, trú tổ 37, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo gần 2,2 tỉ đồng.

Theo điều tra ban đầu, Dũng hành nghề môi giới bất động sản tự do tại TP.Đà Nẵng, chuyên “cò” mua bán đất tái định cư.

Do đó, từ tháng 5 đến tháng 9.2011, lợi dụng tâm lý ham mua đất rẻ trong giai đoạn giá đất giảm mạnh do bất động sản “đóng băng”, Dũng đã lừa hai người chiếm đoạt gần 2,2 tỉ đồng.

Công an TP.Đà Nẵng tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Khánh Dũng
Công an TP.Đà Nẵng tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Khánh Dũng

Trong đó, Dũng lợi dụng việc bán nhiều bộ hồ sơ giải tỏa, xin đăng ký mua đất tái định cư cho ông Nguyễn Quốc Súy (48 tuổi, trú Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để vay mượn và chiếm đoạt của ông này 1 tỉ 52 triệu đồng.

Sau đó, với thủ đoạn tương tự, Dũng cũng chiếm đoạt của ông Nguyễn Tôn (47 tuổi, trú tổ 16, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) tổng cộng 1 tỉ 135 triệu đồng.

Công an TP.Đà Nẵng chiều 9.11 cũng đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của Dũng tại tổ 37, P.Tam Thuận để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú - Văn Tiến

>> Bắt một "cò đất" lừa đảo
>> Phá đường dây làm giả giấy tờ tinh vi
>> Chính phủ chỉ đạo kiểm tra việc thu hồi đất tại Đà Nẵng
>> Giả chữ kí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng để nhận đất tái định cư
>> Báo động tình trạng giả mạo chữ kí lãnh đạo
>> Khởi tố vụ giả chữ kí Bộ trưởng để tuyển sinh
>> Nhiều sai phạm trong giao đất ở Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.