Thông xe trở lại đường lên núi Cấm

17/11/2012 14:41 GMT+7

(TNO) Sáng 17.11, UBND tỉnh An Giang đã làm lễ thông xe trở lại đường lên đỉnh Núi Cấm thuộc xã An Hảo, H.Tịnh Biên.

Trước đó, vào ngày 12.11, đoàn công tác liên ngành của tỉnh gồm Sở GTVT, Sở TN-MT và UBND H.Tịnh Biên đã tiến hành khảo sát lần cuối cùng hiện trường đường lên núi Cấm trước khi thống nhất ký biên bản kiến nghị UBND tỉnh An Giang cho phép thông xe trở lại đường lên núi Cấm.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, vào ngày 5.5.2012, đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc ở núi Cấm khi hòn đá to hàng trăm tấn rơi xuống và đè nát một ô tô đang trên đường chạy xuống chân núi, làm sáu người tử vong và hai người khác bị thương.

Ngay sau tai nạn, UBND tỉnh An Giang đã cho phong tỏa đường lên núi Cấm để khắc phục sự cố, đồng thời dọn dẹp các khối đá nguy hiểm có khả năng tuôn tuột và rơi xuống núi gây tai họa.

Thông xe lên núi Cấm 1
Chiếc ô tô bị hòn đá to đè bẹp trong vụ tai nạn ngày 5.5.2012

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh đề nghị, sau khi thông xe trở lên đường lên núi Cấm, các ban ngành cần tiếp tục kiểm tra, đặc biệt là trong mùa mưa để đề phòng sự cố các hòn đá trên núi bị mưa xói mòn, rơi xuống.

Tin, ảnh: Thanh Dũng

>> Kiến nghị cho thông xe đường lên núi Cấm
>> Đá lăn từ núi Cấm đè bẹp xe du lịch, 6 người chết
>> Cửu vạn “tóc dài” trên núi Cấm
>> Chưa thông xe lên núi Cấm
>> Tạm thông đường lên núi Cấm
>> Sạt lở trên núi Cấm do địa chất 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.