Chương trình hạt nhân Iran “miễn nhiễm” với trừng phạt

21/11/2012 17:00 GMT+7

(TNO) Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano tuyên bố ông không có bằng chứng cho thấy các biện pháp trừng phạt quốc tế có tác động đối với chương trình hạt nhân của nước này, theo hãng tin AP.

Các biện pháp trừng phạt nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran đã tác động đến nền kinh tế nước này.

Tuy nhiên, Tehran luôn khẳng định chương trình của họ là vì mục đích hòa bình, nhưng nhiều nước phương Tây lo ngại đó là bình phong cho nỗ lực chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tổng giám đốc IAEA Amano ngày 20.11 cho biết, cơ quan của ông hiện tại không thể đánh giá liệu Iran có đang dự định hoặc sẽ có được một vũ khí hạt nhân hay không.

Quan chức trên nói các thanh sát viên của IAEA “không nhìn thấy bất kỳ tác động nào” từ các biện pháp trừng phạt và ghi nhận rằng Iran vẫn đang sản xuất uranium được làm giàu ở mức 5-20% “với tốc độ gần như không đổi”.

Trùng Quang

>> Quân đội Iran “đang theo dõi mọi chuyển động của kẻ thù”
>> Iran chuẩn bị tăng cường sản xuất uranium làm giàu
>> Iran bắt giữ nghi can phá hoại cơ sở năng lượng
>> Iran có thể làm giàu uranium trong vài tuần tới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.