Giá dầu thô giảm mạnh

21/11/2012 09:38 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (21.11, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh) đã quay đầu giảm mạnh. Đây cũng là phiên thứ ba liên tiếp mà thị trường dầu thô tại New York ghi nhận những biến động mạnh.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20.11, giá dầu thô giao tháng 1.2013 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên ở mức 86,75 USD/thùng, giảm mạnh 2,53 USD/thùng, tương đương mức giảm 2,8% so với phiên đầu tuần.

Đây là mức giảm phiên mạnh nhất đối với dầu thô giao kỳ hạn tại NYMEX được ghi nhận kể từ ngày 7.11.

Trong phiên đầu tuần, giá dầu giao tháng 1.2013 tại đây đã tăng mạnh lên mức 89,28 USD/thùng, mức cao nhất kể từ 19.10. Tuy nhiên, so với mức giá hồi đầu năm, giá dầu tại đây hiện vẫn thấp hơn tới 12%.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến giá dầu thô giảm mạnh trong phiên này là nhờ lệnh ngừng bắn giữa Israel và các nhóm vũ trang người Palestine bắt đầu có hiệu lực, từ đó làm giảm những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ khu vực Trung Đông.

Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tháng 1.2013 tại London cũng giảm 1,87 USD/thùng, tương đương mức giảm 1,7%, chốt phiên 20.11 ở mức 109,83 USD/thùng.

Thu Hạnh

>> Giá dầu thô tăng mạnh
>> Dự trữ tăng cao, giá dầu thô giảm mạnh
>> Giá dầu thô trái chiều
>> Dầu thô rớt giá phiên thứ bảy liên tiếp
>> Giá dầu thô tiếp tục lao dốc
>> Giá dầu thô tiếp tục giảm
>> Giá dầu thô giảm mạnh
>> Giá dầu thô về sát mốc 115 USD/thùng
>> Sụt giảm nguồn cung, giá dầu thô quay đầu tăng mạnh
>> Giá dầu thô bất ngờ giảm mạnh
>> Giá dầu thô về sát mốc 114 USD/thùng
>> Giá dầu thô tiếp tục giảm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.