Nokia bán trụ sở chính tại Phần Lan

05/12/2012 08:33 GMT+7

(TNO) Tập đoàn Nokia ngày 4.12 tuyên bố đã bán trụ sở làm việc chính tại Espoo, Phần Lan, cho một nhóm nhà đầu tư với giá 170 triệu euro (khoảng 222 triệu USD).

(TNO) Tập đoàn Nokia ngày 4.12 tuyên bố đã bán trụ sở làm việc chính tại Espoo, Phần Lan, cho một nhóm nhà đầu tư với giá 170 triệu euro (khoảng 222 triệu USD), theo GSMArena.

Nokia bán tổng hành dinh; Nokia bán trụ sở chính
Trụ sở tổng hành dinh của Nokia tại Phần Lan - Ảnh: Reuters 

Tuy nhiên, đại diện Nokia cho biết, tập đoàn không có kế hoạch di dời khỏi trụ sở làm việc từ năm 1997 với tổng diện tích sử dụng 48.000 m2 này, mà sẽ thuê lại để tiếp tục mọi hoạt động tại đây.

Ông Timo Ihamuotia - Giám đốc tài chính Nokia - cho biết, hãng này hài lòng với những gì đang diễn ra, đồng thời khẳng định bất động sản hiện không phải là các mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn, và "khi các cơ hội tốt đến thì chúng tôi sẵn lòng bán chúng".

An Huy

>> Nokia Maps và cơ hội vàng từ Oracle
>> Nokia mất tướng tài
>> Nokia HERE Maps "cập bến" iOS
>> Nokia sắp bán tổng hành dinh ở Phần Lan?
>> Nokia nỗ lực bán Vertu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.