Động đất ở Iran, tám người chết

06/12/2012 09:22 GMT+7

(TNO) Ít nhất tám người chết, một người mất tích và 12 người bị thương trong trận động đất mạnh 5,5 độ Richter xảy ra ở miền đông Iran vào tối 5.12, theo Reuters.

Trận động đất xảy ra vào lúc 20 giờ 38 phút (giờ địa phương) tại thành phố Zahan thuộc tỉnh Nam Khorasan, với độ sâu chỉ 9 km, theo Trung tâm Địa chấn học Iran. Trung tâm này cho biết trận động đất đã kéo theo 12 đợt dư chấn.

Đợt thiên tai lần này đã làm sập nhiều tòa nhà. Nhiều người vẫn còn mắc kẹt trong các đống đổ nát tại nhiều ngôi làng thuộc huyện Zohan. Có hai ngôi làng gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Lực lượng cứu hộ đã đến một số nơi bị ảnh hưởng và số người chết do động đất có thể còn tăng lên, theo Phó giám đốc Cơ quan khẩn cấp Tehran Mohammad Sarvar.

Hồi tháng 8.2012, hơn 300 người thiệt mạng trong hai trận động đất tại miền tây bắc Iran. Trước đó, trong năm 2003, trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã san bằng thành phố Bam, đông nam Iran, khiến hơn 25.000 người chết, theo Reuters.

Văn Khoa

>> Sống trong vùng động đất
>> Hỗ trợ lắp đặt đường truyền các trạm quan trắc động đất
>> Iran tuyên bố thu dữ liệu từ UAV Mỹ
>> Lục quân Iran tập trận
>> Iran lại tuyên bố bắt UAV Mỹ
>> Anh phản đối tấn công quân sự Iran
>> Siết chặt vòng vây Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.