Ông Obama đề nghị chi 60 tỉ USD khắc phục hậu quả bão Sandy

08/12/2012 16:20 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm 7.12 đã yêu cầu Quốc hội nước này chi 60,4 tỉ USD trợ cấp khẩn cấp nhằm khắc phục thiệt hại từ siêu bão Sandy, vốn tàn phá bờ Đông Mỹ vào tháng 10.

Thống đốc New Jersey Chris Christie và Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết gói ngân sách sẽ giúp các bang này “khắc phục, sửa chữa và tái thiết tốt hơn và mạnh mẽ hơn trước”, theo AFP.

Bão Sandy vốn đổ bộ vào bờ Đông nước Mỹ ngày 29.10, khiến hơn 110 người thiệt mạng, làm ngập lụt hệ thống tàu điện ngầm New York và gây hư hại hệ thống điện phục vụ hàng trăm ngàn người.

Lũ lụt và gió mạnh cũng phá hủy hoặc làm hư hại hàng trăm ngàn ngôi nhà, trường học và bệnh viện.

Yêu cầu của ông Obama thấp hơn con số 80 tỉ USD chi phí khắc phục ước tính tại ba bang bị tàn phá dữ dội nhất là New York, New Jersey và Connecticut.

Đề xuất này cần phải được Thượng viện và Hạ viện thông qua trước khi có thể giải ngân. Nó dự kiến sẽ gây tranh luận gay gắt tại Quốc hội, nơi có nhiều tiếng nói phản đối việc gia tăng chi ngân sách.

Sơn Duân

>> Lady Gaga ủng hộ nạn nhân bão Sandy 1 triệu USD
>> Hollywood chung tay giúp nạn nhân bão Sandy
>> New York gượng dậy sau siêu bão Sandy
>> Mỹ tổn thất nặng vì bão Sandy
>> Làng giải trí Mỹ cũng lao đao vì bão Sandy
>> Bão Sandy đe dọa nhà máy hạt nhân Mỹ
>> Siêu bão Sandy tàn phá New York
>> Siêu bão Sandy càn quét nước Mỹ
>> Nước Mỹ “nín thở” chờ bão Sandy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.