Đà Nẵng còn gần 50.000 ha đất sót bom, mìn

12/12/2012 18:45 GMT+7

(TNO) Ngày 12.12, Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng cho biết năm 2012 đơn vị đã rà phá bom, mìn trên 2.558,69 ha diện tích đất. Hiện TP.Đà Nẵng vẫn còn gần 50.000 ha đất còn sót bom, mìn.

(TNO) Ngày 12.12, Bộ Chỉ huy (BCH) Quân sự TP.Đà Nẵng cho biết năm 2012 đơn vị đã rà phá bom, mìn trên 2.558,69 ha diện tích đất. Hiện TP.Đà Nẵng vẫn còn gần 50.000 ha đất còn sót bom, mìn.

>> Thu giữ hơn 700kg vật liệu nổ
>> Nổ đầu đạn, 1 người chết, 10 người bị thương

Trong năm 2012, BCH Quân sự TP.Đà Nẵng cùng lực lượng công binh chuyên trách của Bộ Quốc phòng tiến hành rà phá bom, mìn, vật nổ trong lòng đất, “làm sạch” 2.558,69 ha diện tích, đảm bảo an toàn cho người dân sản xuất trên đất hoặc xây dựng công trình.

Tuy nhiên, theo BCH Quân sự TP.Đà Nẵng, địa phương vẫn còn khoảng 49.986 ha tồn sót bom, mìn, vật nổ gây nguy hiểm cho hoạt động sản xuất, thi công.

bom mìn đà nẵng
BCH Quân sự TP.Đà Nẵng rà phá bom, mìn

BCH Quân sự TP.Đà Nẵng tính toán để rà phá, giải phóng toàn bộ bom mìn ở diện tích đất nêu trên cần kinh phí khoảng 2.449 tỉ đồng.

Dự kiến từ nay đến năm 2015, BCH Quân sự TP.Đà Nẵng tiếp tục rà phá bom, mìn trong lòng đất ở 11.000 ha đất.

Trong mùa khô năm 2012, như Thanh Niên Online đã thông tin, tại các cánh rừng TP.Đà Nẵng thường xuyên xảy ra cháy rừng do thời tiết nắng nóng kéo dài gây nổ đầu đạn, bom lân tinh nằm trong lòng đất.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú - Văn Tiến

>> Nổ mìn chết người tại mỏ vàng
>> Nhiều thông tin về vụ nổ mìn chưa được làm rõ
>> Cháy rừng vành đai sân bay do nổ đạn
>> Một người chết do nổ đầu đạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.