Ecuador có thể cho ông al-Assad tị nạn

12/12/2012 03:20 GMT+7

Tổng thống Ecuador Rafael Correa tuyên bố nước ông sẽ cân nhắc cấp quy chế tị nạn chính trị cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad và gia đình nếu được yêu cầu.

“Chúng tôi sẽ tôn trọng những quyền cơ bản của bất kỳ người nào xin tị nạn ở Ecuador”, ông Correa nói trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Brazil Folha de Sao Paulo. Tuy nhiên, Tổng thống Ecuador phủ nhận tin tức của truyền thông Israel rằng vấn đề tị nạn của ông al-Assad đã được thảo luận trong chuyến thăm vừa qua của Thứ trưởng Ngoại giao Syria Fayssal Mekdad. Phe nổi dậy Syria, với sự hậu thuẫn của phương Tây và một số nước Ả Rập, đang cố lật đổ ông al-Assad trong cuộc xung đột đã kéo dài 20 tháng qua. Trong một diễn biến liên quan, hiện 17 tàu chiến của Mỹ, bao gồm tàu sân bay USS Eisenhower đang hiện diện ngoài khơi bờ biển Syria, theo báo The Journal of Turkish Weekly.

Trùng Quang

>> Ông Ban Ki-moon không ủng hộ thỏa thuận tị nạn dành cho tổng thống Syria
>> Ecuador cho phép nhà sáng lập WikiLeaks tị nạn
>> Iran “thất vọng với Tổng thống Syria al-Assad”
>> Thổ Nhĩ Kỳ tìm người thay Tổng thống Syria
>> Tổng thống Syria xuất hiện tại một đền thờ Hồi giáo
>> Tổng thống Syria quyết không nhượng bộ
>> Đức trục xuất 4 nhà ngoại giao Syria
>> Israel “triển khai đặc nhiệm sang Syria”
>> Tàu sân bay Mỹ “áp sát” Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.