Bắt kẻ 3 lần ném mìn tự tạo vào nhà dân

13/12/2012 10:45 GMT+7

(TNO) Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM ngày 12.12 đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Cảnh Phương (45 tuổi, quê Hà Nội) nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

(TNO) Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM ngày 12.12 đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Cảnh Phương (45 tuổi, quê Hà Nội) nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, đầu năm 2012, Phạm Ngọc Quang (45 tuổi, ngụ Q.7) ký hợp đồng đặt cọc mua căn nhà trên đường u Dương Lân, P.2, Q.8 của bà H.

Nhưng do bên mua không thực hiện đúng theo hợp đồng nên bà H. ngưng giao dịch.

Sau đó, Quang đã nhờ Phương tìm cách đe dọa bà H. để ép bà bán nhà. Phương thuê Nguyễn Tất Thắng (37 tuổi, quê Bình Dương, từng hành nghề dùng mìn phá đá) để “ra tay”.

Thắng đã tự chế tạo mìn và ném vào nhà bà H. tổng cộng 3 lần vào các ngày 5.2, 6.4 và 1.6. Cả 3 lần mìn đều nổ, làm bể cửa kính và gây náo loạn khu phố nhưng rất may không gây thiệt hại về người.

Qua điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Quang, Thắng; riêng Phương đã bỏ trốn.

Thông qua Thanh Niên Online, Đội trọng án thuộc Phòng PC45 Công an TP.HCM kêu gọi Phương ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ai biết Phương ở đâu xin gọi báo qua số ĐT: 08.38387414

Đàm Huy

>> Bắt nghi can 2 lần ném mìn vào nhà người khác
>> Nhà phó chủ tịch xã bị ném mìn
>> Nhà trưởng công an xã bị ném mìn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.