Khởi tố, tạm giam 7 đối tượng trong băng bạc bịp

14/12/2012 11:15 GMT+7

(TNO) Ngày 14.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đà Nẵng, tống đạt quyết định khởi tố bị can đồng thời thực lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 7 đối tượng trong băng bạc bịp, cưỡng đoạt tài sản hành khách trên QL1A đoạn qua TP.Đà Nẵng.

>> Bắt băng cờ bạc bịp trấn lột hành khách

Đó là Nguyễn Anh Thông (41 tuổi, trú P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), Trịnh Minh Phi (Cường, 47 tuổi), Võ Hùng (Hùng ròm, 44 tuổi), Nguyễn Minh Hoàng (Sáu, 41 tuổi), Võ Thanh Vinh (Mỹ, 40 tuổi), Võ Thanh Linh (Linh ghẻ, 38 tuổi) và Võ Duy Sơn (Bi, 36 tuổi), cùng trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

Theo điều tra ban đầu, từ giữa năm 2009 đến nay, vào khoảng 1 đến 5 giờ sáng hằng ngày, 7 đối tượng này đã cấu kết, chia làm 2 nhóm, một nhóm đón bắt và lên xe khách đường dài trên QL1A tại cửa ngõ phía nam (Trạm thu phí Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) hoặc cửa ngõ phía bắc (Hầm đường bộ Hải Vân, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), nhóm còn lại phóng xe máy bám theo để hỗ trợ đồng bọn tẩu thoát sau khi gây án.

bài ba lá đà nẵng
Tang vật thu giữ sau khi bắt 7 đối tượng cờ bạc bịp cưỡng đoạt tài sản - Ảnh: Văn Tiến

Lên xe, những người này giở trò chơi bài ba lá (2 quân đỏ, 1 quân đen) với một tên tráo bài, các tên còn lại vừa cảnh giới vừa giả đóng làm khách chơi câu nhử, thắng lớn những ván đầu để dụ hành khách trên xe tham gia.

Nhiều người không muốn dính vào cũng bị ép buộc, khi họ móc ví đặt cược thì bị cưỡng đoạt tài sản, ngay cả tài xế xe khách cũng không dám tố giác băng bạc bịp này vì sợ bị nhớ biển kiểm soát, khi trở lại QL1A đoạn qua TP.Đà Nẵng, sẽ bị chúng chặn xe hành hung, ném đá, đập phá tài sản.

Đến tháng 11 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.Đà Nẵng, xác lập chuyên án 002C quyết triệt phá băng nhóm này.

bài ba lá đà nẵng
Từ trái qua, trên xuống: Võ Thanh Vinh, Nguyễn Anh Thông, Nguyễn Minh Hoàng, Võ Hùng, Võ Thanh Linh, Võ Duy Sơn và Trịnh Minh Phi - Ảnh: Văn Tiến

Rạng sáng ngày 3.12, phát hiện xe khách BKS 75K-4686 chạy tuyến TP.HCM - TP.Huế, do tài xế Lê Đình Phong (42 tuổi, trú TP.Huế) điều khiển, đến Trạm thu phí Hòa Phước, cả băng 7 tên lần lượt lên xe rồi gọi hành khách dậy chơi bài.

Khi xe vào đường Trường Chinh (P.An Khê, Q.Thanh Khê), anh Đoàn Thạch Lam (25 tuổi, trú H.Nhà Bè, TP.HCM) đang ngủ thì bị Nguyễn Anh Thông đập dậy và ép chơi bài, anh Lam không chơi thì bị Thông dọa đánh, ép buộc anh Lam móc ví ra, Thông giật lấy 1,3 triệu đồng đưa cho Võ Hùng thì bị Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang, khống chế toàn bộ 7 tên.

Trong quá trình điều tra, Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục nhận được trình báo của hàng chục nạn nhân là hành khách trên xe khách đường dài bị băng bạc bịp này cưỡng đoạt tài sản từ 2009 đến nay.

Hiện Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục làm rõ vụ việc, mời các nạn nhân liên hệ với PC45, Công an TP.Đà Nẵng, để trình báo.

Nguyễn Tú

>> Tống tiền bằng "phim nóng", lãnh 14 năm tù
>> Dựng chuyện sẩy thai để tống tiền, 3 người cùng lãnh án
>> Điều khó hiểu trong phiên tòa cưỡng đoạt tiền tỉ
>> Dùng chứng cứ nhạy cảm tống tiền nhà sư
>> Phá đường dây gái gọi tại Đà Nẵng
>> Thua độ đá banh, đi cướp tiệm vàng
>> Phá ổ số đề lớn tại Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.