Tổng công tố Ai Cập từ chức

18/12/2012 10:16 GMT+7

(TNO) Tổng công tố Ai Cập , ông Talat Ibrahim Abdullah đã đệ đơn từ chức lên chủ tịch Hội đồng Tư pháp tối cao vào ngày 17.12.

Đơn từ chức của Tổng công tố Abdullah được đưa ra chỉ vài giờ sau khi diễn ra một cuộc biểu tình mới của hơn 1.300 thẩm phán bên ngoài văn phòng của ông Abdullah, yêu cầu ông này từ chức, BBC đưa tin.

Ông Abdullah cùng trợ lý của mình đã bị đám đông bao vây khi rời văn phòng sau khi ông đệ đơn từ chức. Trợ lý của ông sau đó đã phải thuyết phục những người biểu tình để cho ông Abdullah ra ngoài, theo hãng thông tấn nhà nước MENA.

Việc xin từ chức của ông Abdullah sẽ được thảo luận trong phiên họp của Hội đồng Tư pháp vào ngày 23.12 tới.

Được biết, hôm 22.11, Tổng thống Mohamed Morsi đã bổ nhiệm ông Abdullah, một thành viên của Hội đồng Tư pháp, làm tổng công tố viên trong 4 năm sau khi người tiền nhiệm, ông Abdel-Maguid Mahmoud, bị sa thải.

Động thái này đã dẫn tới sự giận dữ, bất bình trong các thành viên Hội đồng Tư pháp.

Huỳnh Thiềm

>> Tòa án Hiến pháp Ai Cập tê liệt
>> Kỹ thuật rút não của người Ai Cập cổ
>> Ai Cập tổ chức 2 ngày trưng cầu dân ý
>> Tổng thống Ai Cập tăng quyền cho quân đội
>> Phe đối lập Ai Cập phản đối cuộc trưng cầu dân ý
>> Tổng thống Ai Cập bỏ lệnh “thâu tóm quyền lực”
>> Ai Cập bắt nghi can liên quan vụ Benghazi
>> Đụng độ dữ dội tại Ai Cập
>> Người biểu tình Ai Cập vây dinh tổng thống
>> Ai Cập vẫn bất ổn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.