Có thể hiến tạng ở tuổi 60

21/12/2012 03:25 GMT+7

Tại hội nghị chuyên đề về hiến tạng được tổ chức ngày 20.12 tại Bệnh viện Việt Đức, GS-TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc bệnh viện, cho biết bệnh nhân chết não được lựa chọn hiến tạng có độ tuổi từ 18-60, chức năng tạng bình thường. Với người chết não hiến tim, tuổi cho lý tưởng là dưới 30, tiền sử không có các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Hiện tại, chi phí ghép tạng tại Việt Nam thấp hơn nhiều so với thực hiện tại nước ngoài, nhưng hạn chế về nguồn tạng hiến. Hằng năm có khoảng 6.000 ca chỉ định ghép thận; 1.500 ca chỉ định ghép gan; nhưng mới thực hiện 300 ca ghép thận trong 18 năm qua và gần 20 ca ghép gan trong gần 10 năm qua.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.