Rủ nhau đi "xin đểu", cùng lãnh án tù

28/12/2012 16:37 GMT+7

(TNO) TAND Q.5 (TP.HCM) ngày 28.12 xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Minh Tiến (23 tuổi, quê Đồng Tháp) và Trương Hoàn Nhân (19 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) mỗi người 7 năm tù, cùng về tội “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, tối 9.10.2011, Tiến cùng Nhân mang theo dao, đi lang thang trên đường Hồng Bàng (Q.5, TP.HCM) tìm người "xin đểu".

Đến trước Trường THPT Hùng Vương (P.12, Q.5), phát hiện anh Trần Hoàng Hiệp đang đi bộ một mình trên vỉa hè, Tiến và Nhân chạy đến xin tiền.

Khi anh Hiệp từ chối thì liền bị chúng rút dao đe dọa, lục túi lấy một điện thoại di động trị giá 800.000 đồng. Sau đó, Tiến và Nhân đem chiếc điện thoại trên đi cầm được 200.000 đồng chia nhau tiêu xài.

Ngày 10.10.2011, khi Tiến và Nhân đến công viên Văn Lang (P.9, Q.5) tiếp tục tìm người để xin đểu thì bị công an theo dõi, bắt giữ. Đáng nói, ngày 3.10.2011, Tiến và Nhân đã thực hiện một vụ trấn lột và cướp giật tài sản tại Q.6.

Ngày 28.6.2012, TAND Q.6 đã tuyên phạt Nhân 7 năm tù về tội “cướp tài sản”, 2 năm tù về tội “cướp giật tài sản” và Tiến 7 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Như vậy, kết hợp bản án của TAND Q.6, Tiến và Nhân lần lượt phải chấp hành hình phạt tổng cộng lần lượt là 14 và 16 năm tù.

 Minh Trực

>> Băng thực hiện hơn 10 vụ cướp giật lãnh án
>> Hải Phòng ra mắt 6 tổ công tác chống cướp giật
>> Bắt đối tượng cướp giật tài sản của khách bộ hành
>> Bắt 2 nghi can cướp giật chuyên nghiệp
>> Nghị trường “nóng” chuyện cướp giật
>> Nóng" chuyện "cướp giật" tại HĐND tỉnh, thành
>> Đề nghị ra nghị quyết chặn đứng nạn cướp giật
>> Đề nghị ra nghị quyết chặn đứng nạn cướp giật
>> Mạnh tay trấn áp tội phạm cướp giật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.