Trấn áp tội phạm vùng giáp ranh

28/12/2012 09:23 GMT+7

Ngày 27.12, Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) đã tổng kết công tác phối hợp tuần tra vũ trang với lực lượng quân sự trấn áp tội phạm vùng giáp ranh với Đồng Nai và TP. HCM.

TX. Dĩ An là địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội của Bình Dương với nhiều tuyến giao thông “huyết mạch” như Quốc lộ 1, 1K, Tỉnh lộ 743… cùng nhiều bến xe khách Bắc-Nam nằm trên các tuyến giao thông này. Chính vì vậy, nhiều loại tội phạm đã lợi dụng đặc điểm tình hình ở địa phương để thực hiện các hành vi trộm, cướp, cướp giật tài sản; vận chuyển hàng lậu… Bên cạnh đó, với lưu lượng trên 180.000 công nhân lao động ngoài tỉnh đang làm việc trong 2.060 doanh nghiệp trên địa bàn, cộng với 45.000 sinh viên khu ĐH Quốc gia TP.HCM đã kéo theo các loại hình dịch vụ phục vụ đời sống sinh hoạt, từ đó nảy sinh nhiều vấn đề ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương. Nhiều loại tội phạm lợi dụng địa bàn đông dân cư, giáp ranh làm nơi ẩn náu và tẩu thoát sau khi gây án.

 Khen thưởng
Khen thưởng cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc - Ảnh: Đỗ Trường

 
Trước thành tích này, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã tặng giấy khen cho 12 tập thể và 31 cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác tuần tra trấn áp tội phạm vùng giáp ranh.

Tại buổi tổng kết, thượng tá Võ Văn Phúc- Trưởng Công an TX. Dĩ An cho biết: “Trong năm 2012, qua công tác phối hợp tuần tra vũ trang, lực lượng chức năng đã phát hiện 69 vụ phạm pháp, bắt giữ 110 tội phạm. Trong đó có 6 vụ cướp, 2 vụ cố ý gây thương tích, 17 vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy…”. Gần đây nhất, vào ngày 23.12, tại P. Đông Hòa (TX. Dĩ An) lực lượng tuần tra vũ trang kịp thời trấn áp, bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn Anh (16 tuổi, quê Cần Thơ) đã dùng dao đe dọa các cặp tình nhân ngồi tâm sự ở chỗ vắng để cướp tài sản. Tuấn Anh khai nhận cùng với một thanh niên khác (chưa xác định lai lịch) gây ra 9 vụ cướp tài sản tại Khu đô thị Areco (TX.Dĩ An). “Từ những kết quả tích cực trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm vùng giáp ranh của lực lượng công an, quân sự; đến nay tình hình cướp giật, trộm nóng xe máy, băng nhóm tội phạm, gây rối trật tự… giảm đi rất nhiều”, thượng tá Phúc cho biết.

Cạnh TX. Dĩ An, Công an Q.9, Q. Thủ Đức (TP.HCM), Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai)…  đang triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Theo nhận định của Công an TX.Dĩ An, trong tình hình đó sẽ không tránh khỏi việc các loại tội phạm ở các địa bàn giáp ranh “đổ” về Bình Dương ẩn náu. Do đó, Công an Dĩ An phải chủ động triển khai sớm kế hoạch trấn áp tội phạm và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. “Ngoài công tác tuần tra ban đêm, lực lượng CSTT- Cơ động và công an phường trên toàn địa bàn TX. Dĩ An bổ sung thêm kế hoạch công tác tuần tra ban ngày nhằm nâng cao hiệu quả tấn công trấn áp tội phạm”, thượng tá Phúc nói.

Tại hội nghị, đại tá Nguyễn Hoàng Thao- Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đánh giá cao những thành tích đạt được của Công an TX.Dĩ An. Cụ thể như, số vụ việc cướp tài sản giảm 56%, cướp giật giảm 7,1%, trộm nóng xe máy giảm 28,5 so với cùng kỳ năm 2011. Đặc biệt, qua triển khai các biện pháp chủ động phòng ngừa, Công an TX.Dĩ An đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 5 vụ cướp ngay từ khi các đối tượng chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời xử lý nghiêm 10 nghi can đã cấu thành hành vi cướp tài sản. Đại tá Thao yêu cầu các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và công an các huyện, thị trên địa bàn Bình Dương cần nhân rộng mô hình, tuần tra, kiểm soát, trấn áp tội phạm của lực lượng Công an, Quân sự TX.Dĩ An; đồng thời tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa, công tác phối hợp với quân sự trong phòng ngừa, phát hiện và trấn áp tội phạm vùng giáp ranh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội để người dân yên tâm đón Tết.

Đỗ Trường

>> Xây dựng khu phố không có tội phạm
>> Trấn áp quy mô lớn bọn tội phạm
>> Tăng cường trấn áp các băng nhóm tội phạm
>> Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.