Bắt hai kẻ đóng giả nhà sư đi lừa đảo

07/01/2013 20:29 GMT+7

(TNO) Công an Q.Đống Đa (TP.Hà Nội) vừa bắt giữ Nguyễn Văn Minh (49 tuổi) và Nguyễn Văn Hoàn (38 tuổi), đều cùng ở xã Nghĩa Đồng, H.Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, do đã đóng giả nhà sư đi quyên góp tiền xây dựng chùa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người dân.

(TNO) Chiều 7.1, Công an Q.Đống Đa (TP.Hà Nội) cho biết công an đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Minh (49 tuổi) và Nguyễn Văn Hoàn (38 tuổi), đều cùng ở xã Nghĩa Đồng, H.Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

>> Vợ chồng giám đốc lừa đảo gần 50 tỉ đồng
>> Bắt 12 người nước ngoài lừa đảo qua internet
>> Lừa đảo, dược sĩ lãnh án 20 năm tù
>> Nguyên kế toán TAND huyện bị tố lừa đảo ra đầu thú
>> Một người Hàn Quốc lừa đảo lãnh án 15 năm tù
>> Nữ quái" thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo lãnh án

Liên quan tới vụ việc, lúc 21 giờ ngày 6.1, tại địa bàn P.Phương Liên, công an Q.Đống Đa phát hiện Minh và Hoàn có hành vi đóng giả nhà sư đi quyên góp tiền xây dựng chùa.

Qua đấu tranh khai thác, ban đầu Minh và Hoàn khai nhận giả làm nhà sư lừa đảo lấy 3,2 triệu đồng của chị Trần Thị Thu Hường (39 tuổi, ở tổ 46, P.Phương Liên) và 300.000 đồng của bà Triệu Thị Mùi (64 tuổi, ở 70 Thợ Nhuộm, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội).

Tang vật được Công an Q.Đống Đa đã thu giữ gồm 1 xe máy, 1 điện thoại di động, quần áo nhà sư, phiếu công đức, đĩa CD và sách niệm phật…

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.