Tạm giữ hai nhân viên không kéo rào chắn đường sắt

07/01/2013 11:25 GMT+7

(TNO) Sáng 7.1, Công an H.Xuân Lộc (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự hai nhân viên gác chắn là Trịnh Thị Hiền (23 tuổi, quê Nam Định) và Lê Đình Canh (22 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra hành vi “thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan công an, vào lúc 23 giờ ngày 5.1, tại km 1630+250 trên tuyến đường sắt Bắc Nam (thuộc ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc), tàu chở hàng SY4 (đầu máy D19E-915 kéo 23 toa hàng) do lái tàu Đỗ Ngọc Chư (36 tuổi) điều khiển về hướng Bình Thuận đã đụng ô tô tải loại 2,6 tấn mang biển số 60C-021.68 lưu thông trên tỉnh lộ 766 (ra hướng quốc lộ 1).

Vụ tai nạn đường sắt nói trên đã khiến tài xế ô tô tải là Nguyễn Văn Quý (21 tuổi) chết tại chỗ và Nguyễn Đức Hợp (41 tuổi, ngồi trên xe) bị thương nặng.

Nguyên nhân của vụ tai nạn nói trên được xác định do nhân viên gác chắn không kéo rào chắn khi có tàu chạy qua.

Trung Nguyên

>> Hai vụ tai nạn đường sắt, 1 người chết
>> Truy tố 8 bị can gây tai nạn đường sắt tại cầu Ghềnh
>> Tai nạn đường sắt, một người chết
>> Tai nạn đường sắt, 2 người chết
>> Tai nạn đường sắt, 1 người chết, 4 người bị thương
>> Tai nạn đường sắt
>> Trung Quốc khai trương đường sắt cao tốc dài nhất thế giới
>> Tàu lửa trật bánh, đường sắt Bắc-Nam ùn tắc nhiều giờ liền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.