Cựu hoa hậu Indonesia đi tù vì nhận hối lộ

11/01/2013 12:55 GMT+7

(TNO) Một tòa án ở Indonesia ngày 10.1 đã tuyên xử bà Angelina Sondakh - cựu hoa hậu và là chính trị gia của đảng cầm quyền 4 năm rưỡi tù giam vì tội nhận hối lộ.

Phán quyết chống lại cựu hoa hậu Angelina Sondakh là đòn mới nhất giáng vào uy tín đảng Dân chủ của Tổng thống Bambang Yudhoyono, người chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ hai vào năm tới.

Cựu hoa hậu Indonesia đi tù vì nhận hối lộ
 Bà Angelina Sondakh cùng luật sư tại phiên tòa - Ảnh: AFP

Bà Sondakh bị kết tội nhận “tiền lại quả” 3,6 triệu USD từ một công ty nhận thầu xây dựng nơi ăn nghỉ cho các vận động viên tham dự SEA Games 2011.

Một cựu Bộ trưởng Thể thao, cũng thuộc đảng Dân chủ, hiện đợi ra tòa về các cáo buộc liên quan đến vụ bê bối nói trên, theo AP.

Bà Sondakh, người giành vương miện hoa hậu Indonesia năm 2001, đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và cho biết đang cân nhắc kháng cáo.

Theo đuổi con đường chính trị sau khi trở thành hoa hậu, bà Sondakh từng giữ chức Phó tổng thư ký đảng Dân chủ và được bầu vào quốc hội năm 2004, vài tháng trước khi ông Yudhoyono trở thành tổng thống.

Sơn Duân

>> Hoa hậu Venezuela bị “nhạo” vì hùng biện… sai từ vựng
>> Hoa hậu ở Mexico bị bắn chết cùng băng đảng?
>> Hoa hậu Hoàn vũ New Zealand bị truất ngôi vì quốc tịch
>> Hoa hậu Peru gặp rắc rối vì ảnh “khoe” vòng ba
>> Mở rộng điều tra đường dây mại dâm liên quan đến hoa hậu
>> Hoa hậu buôn ma túy ra tòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.