Phụ nữ Ả Rập Xê Út được vào hội đồng cố vấn

12/01/2013 09:40 GMT+7

(TNO) Quốc vương Ả Rập Xê Út Abdullah vào hôm 11.1 đã ký sắc lệnh bổ nhiệm 30 phụ nữ vào Hội đồng Cố vấn (Hội đồng Shura) vốn gồm toàn nam giới trước đây.

Sắc lệnh này cho phép phụ nữ chiếm 20% số ghế trong hội đồng gồm 150 thành viên và một chủ tịch, được bổ nhiệm nhằm cố vấn cho quốc vương về chính sách và pháp luật.

Trước đây, chỉ có một số ít ỏi phụ nữ giữ vai trò cố vấn cho hội đồng chứ không phải là thành viên chính thức.

Hãng tin SPA cho hay các phụ nữ vào hội đồng được yêu cầu tuân thủ luật Hồi giáo, bao gồm việc che mạng truyền thống. Họ sẽ có khu ghế dành riêng và lối đi riêng để đảm bảo quy tắc “nam nữ thụ thụ bất thân”.

Thuraya al-Arrayed, một nữ thành viên hội đồng mới được bổ nhiệm, nói với kênh al-Arabiya rằng có nhiều phụ nữ có thể cố vấn về luật pháp trong nước.

“Tôi mong đợi quyết định này sẽ mở cửa cho những người phụ nữ có năng lực và không chỉ trong chính trị mà cả toàn bộ các lĩnh vực”, bà al-Arrayed nói.

Sơn Duân

>> Đến lượt Iran bắt tàu cá Ả Rập Xê Út
>> Một quân nhân Ả Rập Xê Út bị cáo buộc hiếp dâm trẻ em
>> Ả Rập Xê Út bắt 21 người Iran
>> Yemen treo thưởng tìm kẻ giết nhà ngoại giao Ả Rập Xê Út
>> Mỹ bán 25 máy bay quân sự cho Ả Rập Xê Út
>> Tổng thống Sudan phẫu thuật thành công ở Ả Rập Xê Út
>> Kẻ thù hàng đầu của Al Qaeda lên làm Bộ trưởng Nội vụ Ả Rập Xê Út
>> Ả Rập Xê Út dọa bắn hạ máy bay Israel tấn công Iran
>> Ả Rập Xê Út: Hoàng tử Salman được chọn kế vị ngai vàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.