Lại cưỡng hiếp tập thể ở Ấn Độ

14/01/2013 03:20 GMT+7

Ngày 13.1, cảnh sát Ấn Độ thông báo bắt giữ 6 nghi can bị cáo buộc tham gia cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ 29 tuổi.

Theo AFP, cô này lên chuyến buýt về thăm gia đình chồng ở bang miền bắc Punjab vào đêm 11.1 thì bị đưa đến một căn nhà ở thành phố Amritstar. Tại đây, cô đã bị 7 người, trong đó có cả tài xế xe buýt, giở trò đồi bại, rồi thả bên vệ đường. Nghi can thứ 7 đang bị truy nã. AFP dẫn lời chính trị gia Partap Singh Bajwa của đảng Quốc đại chỉ trích cảnh sát Punjab “không đảm bảo an ninh cho các chuyến buýt chạy đêm”. Vụ việc xảy ra giữa lúc dư luận Ấn Độ đang sôi sục sau khi một nữ sinh viên 23 tuổi qua đời vì bị cưỡng hiếp và hành hung tập thể tại thủ đô New Delhi gần 1 tháng trước. Các nghi phạm trong vụ này đang bị xét xử và nhiều khả năng sẽ lãnh án tử hình.

Lan Chi

>> Thêm một cáo buộc cưỡng hiếp ở Ấn Độ
>> Một phụ nữ Ấn Độ nhảy khỏi xe lửa để tránh bị cưỡng hiếp
>> Ấn Độ xử nghi phạm cưỡng hiếp
>> Nữ sinh Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể đã qua đời
>> New Delhi sôi sục vì vụ cưỡng hiếp
>> Malaysia xử kẻ cưỡng hiếp 2 cô gái Việt
>> Thiếu tá công an bị tố cưỡng hiếp nữ doanh nhân
>> Thiếu gia cưỡng hiếp hơn 60 nghệ sĩ Đài Loan đã tự thú
>> Trốn trong tiệm net, cướp tài sản, cưỡng hiếp nữ nhân viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.