Nga diễn tập quân sự lớn ở biển Đen và Địa Trung Hải

20/01/2013 09:35 GMT+7

(TNO) Hải quân Nga ngày 19.1 đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự lớn ở biển Đen và Địa Trung Hải.

(TNO) Hải quân Nga ngày 19.1 đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự lớn ở biển Đen và Địa Trung Hải, hãng tin Tân Hoa xã dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Cuộc diễn tập nói trên, dưới sự giám sát của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga, có sự tham gia của tám tàu chiến lớn thuộc các hạm đội Biển Đen, Baltic và Biển Bắc, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga nói với truyền thông địa phương.

Tàu hải quân Nga tại căn cứ quân sự ở Syria
Tàu hải quân Nga tại căn cứ quân sự ở Syria - Ảnh: AFP

Có quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên qua, cuộc diễn tập nhằm kiểm tra sự sẵn sàng của bộ chỉ huy quân sự và các lực lượng liên đội tàu trong mục tiêu hoàn thành các sứ mệnh ở những vùng biển xa, cơ quan trên nhấn mạnh.

Ngoài một tuần dương hạm mang tên lửa, một tàu chống ngầm và các tàu hỗ trợ khác, cuộc diễn tập còn có sự tham gia của các máy bay quân sự tầm xa và Bộ tư lệnh Phòng không Không quân số 4, hãng Interfax đưa tin.

Cuộc diễn tập sẽ kéo dài đến ngày 29.1.

Trùng Quang

>> Kho báu 2.000 năm trước tại biển Đen
>> Nga tập trận cực lớn ở Địa Trung Hải, biển Đen
>> Nga điều tàu chiến chống cướp biển đến vịnh Aden
>> Nga đóng tàu ngầm mới cho Hạm đội Biển Đen
>> Biển Đen có đen?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.