Xuất siêu tháng 1 đạt 200 triệu USD

29/01/2013 03:13 GMT+7

Tổng cục Thống kê hôm qua 28.1 cho biết, kim ngạch xuất khẩu tháng 1.2013 đạt 10,1 tỉ USD, giảm 2,5% so tháng trước.

Khu vực kinh tế trong nước có kim ngạch giảm mạnh nhất với 8,5% (đạt 3,5 tỉ USD); khu vực kinh tế nước ngoài giảm 1% (đạt 6,6 tỉ USD, kể cả dầu thô). Kim ngạch xuất khẩu tháng 1 giảm do nhiều mặt hàng quan trọng giảm mạnh như cao su, thủy sản, sắt thép, gạo, than đá… Tuy nhiên, nếu so với tháng 1 cùng kỳ, thì kim ngạch xuất khẩu tháng 1.2013 tăng 43,2%. Về thị trường xuất khẩu, EU là thị trường lớn nhất, tiếp sau là Mỹ, ASEAN và Nhật Bản.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 1.2013 ước đạt 9,9 tỉ USD, tăng 0,4% so tháng trước, nhưng so cùng kỳ lại tăng 42,3%. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của VN với khoảng 1,6 tỉ USD, tăng tới 59% so cùng kỳ. Như vậy, xuất siêu tháng 1 đạt 200 triệu USD, bằng 2% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

N.Trần Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.