Kẻ lừa đảo lãnh án

30/01/2013 21:14 GMT+7

(TNO) Ngày 30.1, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thành Tây (36 tuổi, ngụ xã An Thạnh, H.Bến Cầu, Tây Ninh) 2 năm 6 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng Tây hành nghề đổi tiền tại casino ở Campuchia. Còn Nguyễn Văn Sơn (16 tuổi, ngụ H.Đồng Phú, Bình Phước) thường xuyên sang Campuchia đánh bạc.

Vào khoảng tháng 5.2012, Sơn đưa Hoàng Minh Đức (16 tuổi, ngụ cùng xã với Sơn) sang Campuchia đánh bạc. 

Sau đó, Tây bàn bạc với Sơn lừa đảo chiếm đoạt tiền của cha mẹ Đức.

Theo thỏa thuận, Tây gọi điện về cho cha mẹ Đức nói dối là Đức là đang bị giam giữ tại Campuchia do vay tiền đánh bạc. Nếu lấy được 1.000 USD của gia đình Đức thì Tây được chia 4 triệu đồng.

Với thủ đoạn trên, Tây đã lừa được của bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ của Đức) 35 triệu đồng.

Sau khi về Việt Nam, Đức rủ V.T.N.A (16 tuổi) sang Campuchia chơi.

Với thủ đoạn tương tự, Tây đã chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Sơn Thủy (mẹ của V.T.N.A) 15 triệu đồng.

Đối với Hoàng Minh Đức và Nguyễn Văn Sơn chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và đã bỏ đi khỏi địa phương nên Công an tỉnh Tây Ninh có công văn đề nghị Công an xã Tân Lập, H.Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xử lý hành chính theo quy định.

Tin, ảnh: Quang Binh

>> Khởi tố 10 bị can trong đường dây đánh bạc quốc tế M88
>> Bắt 64 người đánh bạc trên sông
>> Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng                                        

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.