Simon Cowell là ngôi sao truyền hình thực tế giàu nhất

30/01/2013 13:50 GMT+7

(TNO) Tạp chí Now (Anh) vừa công bố danh sách những ngôi sao truyền hình thực tế giàu nhất nước Anh, trong đó “phù thủy” Simon Cowell xếp đầu với tài sản lên đến 225 triệu bảng.

>> Cái giá của "giám khảo ngôi sao"

Simon Cowell là một doanh nhân và nhà sản xuất chương trình truyền hình người Anh. Ông là người sáng lập ra chương trình X- Factor (ở Anh và sau đó là Mỹ). Ông cũng nổi tiếng là giám khảo khó tính của nhiều cuộc thi âm nhạc lớn như Pop Idol, American Idol, hay Britain's Got Talent.

Theo Daily Mail ngày 29.1 (giờ địa phương), ngoài việc đứng đầu danh sách ngôi sao truyền hình thực tế giàu nhất ở Anh, Simon Cowell còn giúp nhiều người khác trở nên nổi tiếng và có mặt trong danh sách này.

Cụ thể, “giọng ca thiên thần” của nước Anh Susan Boyle xếp thứ hai trong danh sách (22 triệu bảng) đã được chính Simon Cowell phát hiện tại cuộc thi Britain’s Got Talent và đào tạo thành một người nổi tiếng.

Simon Cowell là ngôi sao truyền hình thực tế giàu nhất
“Phù thủy” Simon Cowell - Ảnh: Reuters

Ban nhạc One Direction do “ông trùm” Cowell thành lập từ cuộc thi X-Factor (Anh) xếp thứ ba trong danh sách với 20 triệu bảng cho mỗi người.

Những tên tuổi khác như Will Young (13,5 triệu bảng) Leona Lewis (12 triệu bảng), Gareth Gates (6,5 triệu bảng), Paul Potts (6 triệu bảng) và ban nhạc JLS (6 triệu bảng) đều ít nhiều được Simon Cowell phát hiện và nâng đỡ.

Nhìn chung, một nửa những tên tuổi đứng trong danh sách đều nổi lên nhờ vào khả năng ca hát ở các cuộc thi tài năng đình đám như X-Factor, Britain’s Got Talent hay Pop Idol của Cowell.

Ngoài ra, một số thí sinh của những cuộc thi ít được biết đến hơn như Apprentice, Made In Chelsea hay Big Brother cũng có mặt trong danh sách này.

Top 10 nhân vật truyền hình thực tế giàu nhất  ở Anh (Tạp chí Now bình chọn):

1. Simon Cowell: 225 triệu bảng (chương trình X-Factor, Britain’s Got Talent, Pop Idol).

2. Susan Boyle: 22 triệu bảng (chương trình Britain’s Got Talent).

3. Các thành viên của ban nhạc One Direction: 20 triệu bảng mỗi người (Chương trình X-Factor).

4. Katie Price: 17,5 triệu bảng (chương trình I’m a Celebrity… Get me out of here, Jordan: The truth about me).

5. Chery Cole: 15 triệu bảng (chương trình Popstars: The Rivals).

6. Will Young: 13,5 triệu bảng (chương trình Pop Idol).

7. Leona Lewis: 12 triệu bảng (chương trình X-Factor).

8. Levi Roots: 12 triệu bảng (chương trình Dragon’s Den).

9. Myleeni Klass: 11 triệu bảng (chương trình Popstars).

10. Francis Bouille: 10,1 triệu bảng (chương trình Made in Chelsea).

Thùy Dung

>> Thêm một chương trình truyền hình thực tế về… nhảy
>> Truyền hình thực tế đang “đuối”
>> Trò dàn xếp của truyền hình thực tế
>> Truyền hình thực tế, thực đến đâu ?
>> Truyền hình thực tế về việc nuôi con bằng sữa mẹ
>> Truyền hình thực tế “thực” đến tàn nhẫn?
>> Chương trình truyền hình thực tế "Ước mơ của em
>> Dustin Nguyễn làm đạo diễn, MC truyền hình thực tế
>> Bùng nổ truyền hình thực tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.