Iran ra mắt máy bay chiến đấu nội địa

02/02/2013 14:35 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Iran ngày 1.2 tuyên bố nước này sắp trình làng mẫu máy bay chiến đấu hiện đại Qaher-313 do Iran tự sản xuất.

(TNO) Bộ Quốc phòng Iran ngày 1.2 tuyên bố nước này sắp trình làng mẫu máy bay chiến đấu hiện đại Qaher-313 do Iran tự sản xuất.

Qaher-313 được trưng bày trong ngày hôm nay 2.2, trong buổi lễ kỷ niệm chiến thắng cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, theo trang tin PressTV của Iran.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad và nhiều quan chức cấp cao sẽ tham dự buổi lễ này.

Tướng Mohammad-Reza Karshki (Bộ Quốc phòng Iran) cho biết bộ này đã bắt đầu dự án chế tạo máy bay chiến đấu nội địa hiện đại Qaher-313 từ hồi tháng 2.2011.

Qaher-313 có khả năng phát hiện sớm máy bay của địch, không chiến hiệu quả, mang theo được một lượng lớn vũ khí, đạn dược, đồng thời cũng công kích tốt các mục tiêu mặt đất, theo PressTV.

Trong những năm gần đây, Iran đạt được nhiều thành tựu to lớn trong ngành công nghiệp quốc phòng, đặc biệt là trong lĩnh vực tự sản xuất các khí tài quân sự.

Trước đó, mẫu Azarakhsh là chiếc máy bay chiến đấu nội địa đầu tiên do Iran sản xuất.

Phúc Duy

>> Kẻ bắn Giáo hoàng năm 1981 đổ thừa Iran
>> “Sẵn sàng tấn công Iran nếu cần”
>> Hải quân Iran lại diễn tập
>> Iran hoàn tất việc đưa khỉ vào không gian
>> Iran muốn giúp Mali giải quyết bất ổn
>> Iran kêu gọi lập khối quân sự Hồi giáo
>> “Tấn công Syria là tấn công Iran”
>> Iran chế tạo UAV phục vụ dân sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.