Hai chị em cùng chết đuối

13/02/2013 18:15 GMT+7

(TNO) Trưa 13.2, bà con thôn Hội Lộc, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát (Bình Định) bàng hoàng, đau xót trước cái chết của hai chị em ruột vừa xảy ra tại con suối đầu thôn.

Các nạn nhân là Trần Thị Thương (12 tuổi) và Trần Lượng (9 tuổi), con của anh Trần Văn Phụng (34 tuổi) và chị Võ Thị Sáu (35 tuổi) ở địa phương trên.

Trong lúc đi chăn bò, không may hai chị em bị rơi xuống suối. Khi bà con địa phương phát hiện thì hai cháu Thương và Lượng đã bị chết đuối dưới dòng nước giá lạnh.

Được biết, vợ chồng anh Phụng thuộc diện hộ nghèo, chỉ có hai con, các cháu đều ngoan hiền, chăm chỉ học hành và lo phụ giúp cha mẹ.

Sáng 13.2, trong lúc các bạn cùng tuổi đến khu vực công cộng trong thôn, xã chơi tết thì chị em Thương cùng nhau đi chăn bò.

Sau khi tai nạn đau lòng xảy ra, chính quyền cùng bà con địa phương đã gom góp kẻ ít người nhiều giúp vợ chồng anh Phụng lo chôn cất các cháu.

Mai Mai

>> Ba nữ sinh chết đuối khi tắm biển
>> Xác chết dưới mương nước
>> Một tên cướp chết đuối
>> Vụ "Hai bố con chết dưới gầm ô tô": Tạm giữ tài xế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.